Đội tuyển Nữ Việt Nam làm quen với trái bóng của VCK World Cup 2023

Trong quá trình tập luyện, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đã được làm quen với trái bóng OCEAUNZ - được sử dụng tại vòng chung kết World Cup Nữ 2023.
Đội tuyển Nữ Việt Nam làm quen với trái bóng của VCK World Cup 2023 ảnh 1Các cầu thủ làm quen với trái bóng OCEAUNZ. (Nguồn: VFF)

Trong buổi tập mới nhất, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đã được làm quen với trái bóng thi đấu chính thức của vòng chung kết World Cup Nữ 2023 (tổ chức tại New Zealand và Australia).

Cụ thể, để giúp các đội có sự chuẩn bị tốt nhất, FIFA cùng ban tổ chức World Cup Nữ 2023 đã quyết định cung cấp 24 trái bóng OCEAUNZ cho các đội tuyển.

Đây là trái bóng được thiết kế riêng cho vòng chung kết Bóng đá Nữ thế giới 2023 với các đặc điểm nhằm tăng độ chính xác, tốc độ, sự ổn định và hỗ trợ các trận đấu có tiết tấu nhanh.

Việc làm quen dần với bóng thi đấu chính thức sẽ giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu sắp tới.

Đội tuyển Nữ Việt Nam hiện tại đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (từ ngày 22/5-4/6).

[Xem trực tiếp Đội tuyển Việt Nam đá World Cup Nữ 2023 trên kênh nào?]

Sau đó, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập huấn quan trọng tại Đức và sẽ có 3 trận giao hữu trong đó trận đấu quan trọng với Đội tuyển Nữ Đức vào ngày 24/6.

Sau chuyến tập huấn này, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5/7 trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Đội tuyển Nữ Việt Nam làm quen với trái bóng của VCK World Cup 2023 ảnh 2(Nguồn: VFF)

Tại vòng chung kết World Cup Nữ 2023, Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với những đối thủ đáng gờm như Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Bảng đấu được nhận định quá khó để thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo nên địa chấn, nhưng chắc chắn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cho nhà vô địch SEA Games 32.

Mỹ là đang là đội giàu thành tích nhất lịch sử World Cup Nữ với 4 lần vô địch, trong khi Hà Lan là đương kim á quân.

Chia sẻ với truyền thông tại buổi tập, tiền đạo Vũ Thị Hoa cho biết: “Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ được đụng độ với Mỹ và các đội tuyển mạnh nhất thế giới. Chúng tôi sẽ học hỏi và tìm hiểu đối thủ để có thể thi đấu tốt nhất trong trận. Nếu được ra sân tại vòng chung kết World Cup 2023, tôi đặt mục tiêu sẽ thể hiện hết khả năng của mình và hi vọng có thể ghi bàn ở những trận đấu đó.”

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ gặp đương kim vô địch Mỹ ở trận ra quân (ngày 22/7), tiếp đó lần lượt chạm trán Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục