Hà Nội FC bổ nhiệm nhà vô địch Asian Cup làm Huấn luyện viên trưởng

Huấn luyện viên người Nhật Bản, ông Daiki Iwamasa sẽ đảm nhiệm vị trí "thuyền trưởng" của Câu lạc bộ Hà Nội FC trong phần còn lại của mùa giải 2023/24.

Sự xuất hiện của ông Daiki Iwamasa được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội FC tìm lại vị thế ở đấu trường quốc nội. (Ảnh: hanoifc)
Sự xuất hiện của ông Daiki Iwamasa được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội FC tìm lại vị thế ở đấu trường quốc nội. (Ảnh: hanoifc)

Sau khởi đầu có phần "chật vật" ở mùa giải 2023/24, Câu lạc bộ Hà Nội FC quyết định bổ nhiệm Huấn luyện viên người Nhật Bản, ông Daiki Iwamasa vào vị trí "thuyền trưởng" của đội bóng.

Bản hợp đồng với vị chiến lược gia người Nhật Bản biến Hà Nội FC trở thành Câu lạc bộ đầu tiên ở V-League mùa này "thay tướng" đến 3 lần.

Trước đó, vào hồi tháng 10/2023, Đội bóng Thủ đô đã chia tay Huấn luyện viên Bozidar Bandovic để bổ nhiệm ông Lê Đức Tuấn vào vai trò tạm quyền. Triều đại của ông Tuấn kéo dài... 2 trận đấu trước khi nhường chỗ cho Huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhận nhiệm vụ vào ngày 30/10.

Sự xuất hiện của ông Daiki Iwamasa được kỳ vọng sẽ giúp Đội bóng áo tím tìm lại vị thế ở đấu trường quốc nội.

Nhà cầm quân sinh năm 1982 gây ấn tượng với sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng: Ông đóng góp 46 bàn thắng trong tổng cộng 398 trận đấu, góp công giúp đội bóng giàu thành tích của Nhật Bản - Câu lạc bộ Kashima Antlers giành 3 chức Vô địch Quốc gia J-League liên tiếp (từ 2007-2009).

Ông Daiki Iwamasa cũng là thành viên Đội tuyển Nhật Bản tham dự Vòng Chung kết Cúp Bóng đá Thế giới FIFA World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Một năm sau, ông cùng Đội tuyển quê hương lên ngôi vô địch tại Cúp Bóng đá châu Á - Asian Cup 2011.

Chia sẻ trong ngày đầu tiên đến Hà Nội, Huấn luyện viên Daiki Iwamasa cho biết: "Tôi bị thuyết phục bởi tham vọng của Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội. Một môi trường mới sẽ đi kèm nhiều khó khăn mới. Tuy nhiên tôi đã sẵn sàng đối đầu với những thử thách, đó là một phần của bóng đá và tôi hy vọng rằng sẽ để lại một dấu ấn tại đây."

Ở một diễn biến khác, nhà Đương kim vô địch V-League - Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng rục rịch "thay tướng" sau chuỗi kết quả thất vọng với Huấn luyện viên Gong Oh-kyun.

Cái tên được dự đoán sẽ thay thế vị trí của Huấn luyện viên người Hàn Quốc là ông Kiatisuk Senamuang, thuyền trưởng của Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Trong bài đăng mới nhất trên fanpage chính thức, Đội bóng Phố Núi cũng đã "ngầm" xác nhận thương vụ chuyển nhượng trên khi thông báo Giám đốc Kỹ thuật Vũ Tiến Thành sẽ đảm nhận vị trí Huấn luyện viên trưởng của đội bóng.

418435221-915769793547069-8913331338229681710-n-6728.jpg
Các cầu thủ LPBank Hoàng Anh Gia Lai tập luyện dưới sự chỉ đạo của tân Huấn luyện viên trưởng Vũ Tiến Thành (đội mũ, đeo kính). (Ảnh: HAGL)

Giải vô địch Quốc gia V-League 2023/24 đang bước vào giai đoạn tạm nghỉ để nhường chỗ cho Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Vòng Chung kết Asian Cup 2023, diễn ra tại Qatar từ 12/1 đến 10/2/2024.

Theo lịch thi đấu dự kiến, các trận đấu tại vòng 9 V-League 2023/24 sẽ diễn ra vào hai ngày 17/2 và 18/2/2024, với trận đấu sớm nhất là màn so tài giữa chủ nhà Becamex Bình Dương và tân binh Quảng Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục