HLV U23 Malaysia: ‘Việt Nam xứng đáng vào chung kết SEA Games 31’

Huấn luyện viên Brad Maloney tự hào về màn trình diễn của U23 Malaysia sau khi chỉ để thua đối thủ mạnh U23 Việt Nam ở những phút cuối cùng hiệp phụ của trận bán kết SEA Games 31.
U23 Malaysia khiến U23 Việt Nam suýt nữa phải bước vào loạt sút phạt đền may rủi. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
U23 Malaysia khiến U23 Việt Nam suýt nữa phải bước vào loạt sút phạt đền may rủi. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Đội tuyển U23 Malaysia thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 31 vào tối nay (19/5), bởi bàn thắng duy nhất từ cú đánh đầu quyết đoán của tiền đạo Tiến Linh trong hiệp phụ thứ hai.

Sau trận đấu, huấn luyện viên đội tuyển U23 Malaysia, ông Brad Maloney tỏ vẻ đầy nuối tiếc khi không thể kéo U23 Việt Nam vào loạt sút phạt đền và chờ đợi cơ hội giành chiến thắng. 

Ông Brad Maloney cho hay: “Tôi rất tự hào về màn trình diễn đầy nỗ lực của cầu thủ ngày hôm nay. Chúng tôi đã chỉ có 1 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận bán kết. U23 Malaysia đã chơi hết sức và không còn gì phải hối tiếc.”

“U23 Việt Nam rất mạnh. Bàn thắng duy nhất của Tiến Linh là cú dứt điểm tốt. Thể lực của các cầu thủ chủ nhà cũng ấn tượng,” huấn luyện viên U23 Malaysia nói.

Cầu thủ U23 Malaysia gục ngã sau khi để thua ở những phút cuối cùng hiệp phụ thứ hai. (Ảnh: Ngô Trần Hải An/Vietnam+)

Ở trận bán kết vừa khép lại, U23 Malaysia gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam nhờ lối chơi phòng ngự kỷ luật và không ngại tranh chấp.

Đội bóng áo đỏ sao vàng cầm bóng vượt trội nhưng không thể khoan thủng mảnh lưới bên phía những cầu thủ người Mã trong suốt 111 phút cho tới trước khi Tiến Linh ghi bàn.

Ở SEA Games 31, U23 Malaysia là một trong những đội bóng khó chịu sau khi thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ngay ở ngày mở màn.

Huấn luyện viên Brad Maloney cho biết U23 Malaysia gặp nhiều khó khăn ở trận bán kết nên không thể tạo bất ngờ trước U23 Việt Nam.

“Chúng tôi đã mất cầu thủ quan trọng khi thủ môn số một gặp chấn thương nhưng vẫn phải thi đấu. Các cầu thủ cũng không ở trạng thái chơi bóng lý tưởng nhất,” ông Maloney giải thích.

Dẫu vậy, “thuyền trưởng” U23 Malaysia cho biết U23 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng, vào chung kết SEA Games 31 cùng mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng.

Sau cùng, ông Brad Maloney cho biết: “Đây là giải đấu tốt cho chúng tôi. Bốn đội góp mặt ở bán kết đều rất mạnh. Bây giờ U23 Malaysia cần phải tập trung cho giải U23 châu Á. Tại SEA Games 31, chúng tôi đã được tận hưởng không khí náo nhiệt và cảm thấy vui vì sự cổ vũ ấn tượng từ khán giả Việt Nam.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục