HLV U23 Thái Lan: ‘Việt Nam nằm cửa trên ở chung kết SEA Games 31’

Huấn luyện viên Polking của U23 Thái Lan tỏ ra vô cùng thận trọng trước trận chung kết SEA Games 31 với U23 Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình.
Huấn luyện viên U23 Thái Lan, ông Polking. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Huấn luyện viên U23 Thái Lan, ông Polking. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại cuộc họp báo ngay trước thềm trận chung kết SEA Games 31, huấn luyện viên  trưởng U23 Thái Lan Polking cho biết U23 Việt Nam "nằm ở cửa trên" nhờ có được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ 40.000 khán giả trên sân vận động Mỹ Đình

“Tôi không nghĩ U23 Thái Lan có bất cứ lợi thế nào trước U23 Việt Nam. Cả hai đội đều đã phải trải qua 120 phút ở bán kết. Trận đấu cuối cùng sẽ không hề dễ dàng,” ông Polking nói.

Tuy nhiên, ông Polking tự tin: “U23 Việt Nam đang sở hữu đội hình tốt nhất cùng sự chuẩn bị kỹ càng. Chúng tôi nằm ở cửa dưới trong tình huống này. Nhưng chúng tôi sẽ là đối thủ khó chơi, tạo nên khó khăn cho đội chủ nhà.”

Trận đấu chung kết giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 22/5 sắp tới trên sân vận động Mỹ Đình.

Đây được coi là trận đấu lịch sử với cả đôi bên cũng như bóng đá Đông Nam Á khi hai đội bóng đứng đầu khu vực chạm trán ở trận chung kết SEA Games.

U23 Thái Lan đang thể hiện phong độ cao tại SEA Games 31. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong quá khứ, hai đội từng gặp nhau ở 4 trận chung kết SEA Games vào năm 1995, 1999, 2003 và 2005. Dẫu vậy, kết quả thất bại đã luôn nằm về phía U23 Việt Nam.

Ông Polking cho hay: “Tôi vui sau khi đội nhà vượt qua U23 Indonesia và tiến vào bán kết. Tôi mong các cầu thủ U23 Thái Lan sẽ vượt qua được khó khăn trước chủ nhà Việt Nam. Những năm trước, chúng tôi có dàn cầu thủ giỏi và đã giành chiến thắng. Hiện tại, với lứa cầu thủ trẻ hơn, U23 Thái Lan cũng mong làm điều tương tự.”

Huấn luyện viên người Brazil tiết lộ đã làm công tác tâm lý rất tốt cho cầu thủ U23 Thái Lan nhằm vượt qua áp lực và thể hiện đẳng cấp ở trận chung kết.

Tại SEA Games 31, U23 Thái Lan đang thể hiện phong độ rất tốt kể từ thất bại ở trận mở màn trước U23 Malaysia trong thế thiếu người. Ở 5 trận đấu vừa qua, họ ghi tới 15 bàn thắng và cho thấy hàng công rất mạnh.

Ở phía đối diện, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đánh giá rất cao đối thủ với lối chơi tấn công và phòng ngự linh hoạt, đặc biệt sở hữu những tiền vệ, tiền đạo tài năng./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục