Israel ném bom một trường học ở Gaza do LHQ điều hành, 37 người thiệt mạng

Israel thường cáo buộc Hamas sử dụng trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng dân sự khác, trong đó các cơ sở do UNRWA điều hành, làm trung tâm hoạt động.

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/6, một bệnh viện ở trung tâm Dải Gaza cho biết ít nhất 37 người đã thiệt mạng sau khi lực lượng Israel ném bom một trường học do Liên hợp quốc điều hành, vì cho rằng đây là nơi đặt "một tổ hợp của Hamas."

Cụ thể, quân đội Israel thông báo một số chiến binh Hamas đã thiệt mạng trong "cuộc tấn công chính xác vào khu nhà của lực lượng này nằm bên trong một trường học do Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) điều hành ở khu vực Nuseirat, trung tâm Dải Gaza.

Israel thường cáo buộc Hamas sử dụng trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng dân sự khác, trong đó các cơ sở do UNRWA điều hành, làm trung tâm hoạt động. Phong trào Hamas luôn bác bỏ những cáo buộc này.

Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs ở Deir al-Balah, gần Nuseirat, cho biết đã tiếp nhận thi thể của ít nhất 37 người sau cuộc tấn công này.

Một bác sỹ tại bệnh viện Al-Aqsa Martyrs cho biết một cuộc tấn công khác của Israel trước bình minh đã khiến 6 người trong một ngôi nhà ở trại tị nạn Nuseirat thiệt mạng trong khi các nhân chứng cho biết đã xảy ra các đợt pháo kích dữ dội nhằm vào các trại Bureij và Al-Maghazi trong cùng khu vực.

Trong khi đó, Giám đốc Văn phòng truyền thông Gaza do Hamas điều hành, Ismail Al-Thawabta và một quan chức Cơ quan Y tế Gaza, cho biết 40 người đã thiệt mạng và 73 người bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào trường Nuseirat.

Hai nguồn tin này cho biết thêm rằng 14 trẻ em và 9 phụ nữ đã thiệt mạng trong cuộc không kích.

Một nguồn tin địa phương cho biết máy bay chiến đấu của Israel cũng tiến hành các cuộc không kích ở các khu vực phía Đông và trung tâm thành phố Rafah ở cực Nam của Gaza.

Các cuộc tấn công xảy ra khi các nhà hòa giải của Mỹ, Qatar và Ai Cập nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin sau gần 8 tháng chiến tranh bùng phát, bắt đầu với cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.

Cơ quan Y tế vùng lãnh thổ Gaza do Hamas điều hành cho biết, từ khi chiến sự bùng phát đến nay, ít nhất 36.586 người dân dải đất này, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.