Kênh truyền hình RT của Nga bị dừng phát sóng ở Canada

Đại diện của Bell – một trong những nhà cung cấp dịch vụ truyền hình lớn nhất ở Canada, cho biết: Kể từ ngày 27/2, RT không còn được phát sóng trên các kênh truyền hình của Bell.
Kênh truyền hình RT của Nga bị dừng phát sóng ở Canada ảnh 1Biểu tượng của kênh truyền hình RT. (Ảnh: Reuters)

Ngày 27/2, một số nhà cung cấp dịch vụ truyền hình lớn ở Canada đã thông báo dừng phát sóng kênh truyền hình RT của Nga. Các quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đại diện của Bell – một trong những nhà cung cấp dịch vụ truyền hình lớn nhất ở Canada, cho biết: “Kể từ ngày 27/2, RT không còn được phát sóng trên các kênh truyền hình của Bell.”

[Nga khẳng định sẽ vượt qua biện pháp trừng phạt của phương Tây]

Nhà cung cấp Rogers thông báo loại bỏ RT khỏi danh sách các kênh truyền hình phát sóng kể từ ngày 28/2. Trong khi đó, nhà cung cấp Telus và Shaw Communications cũng cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định tương tự.

Canada là một trong những nước có đông người Ukraine sinh sống, ước tính hơn 1,3 triệu người.

Trước đó cùng ngày 27/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố các kênh RT và Sputnik của Nga sẽ bị cấm phát sóng ở Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, Bộ Di trú Hy Lạp thông báo đình chỉ việc cấp và gia hạn giấy phép cư trú cho các nhà đầu tư người Nga ở Hy Lạp “cho đến khi có thông báo mới.”

Quyết định này ảnh hưởng đến những đơn xin cấp mới hoặc gia hạn giấy phép cư trú đang được xử lý cũng như những đơn được nộp trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục