Khủng hoảng chính trị tại Bỉ ngày càng gay gắt

Khủng hoảng chính trị ở Bỉ trầm trọng hơn khi nhà hòa giải Vande Lanotte tiếp tục thất bại trong nỗ lực hòa giải các chính đảng.
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Bỉ ngày càng trở nên trầm trọng hơnkhi ngày 26/1, Nhà Vua Albert II một lần nữa lại phải chấpthuận sự rút lui của nhà trung gian hòa giải JohanVande Lanotte trong sứ mệnh thuyết phục 7 chính đảng có chân trong Quốchội trở lại bàn đàm phán nhằm thành lập chính phủ liên minh mới.

Phóng viên TTXVN tại Brussels cho biết đây là lần thứ hai chỉ tronggần một tháng qua, nhà trung gian hòa giải - cựu Thủ tướng Bỉ  Lanotte phảichấp nhận thất bại trong sứ mệnh của mình. Trước đó, ngày 6/1, ông Lanotte cũng đã phải "chào thua" trước những bất đồng không thể hóa giảigiữa các chính đảng có chân trong Quốc hội.

Phát biểu trướcbáo giới sau khi từ chức lần thứ hai, ông Lanotte đánh giá không có mộttriển vọng nào trong việc thuyết phục các chính đảng quay trở lại đàmphán về thành lập chính phủ nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéodài hơn 7 tháng qua (từ ngày 13/6/2010).

Quyết định từ chứccủa ông Lanotte được đưa ra sau những thất bại liên tiếp tại các cuộc đàmphán diễn ra trong những ngày qua giữa nhà trung gian hòa giải này vớicác đảng phái thuộc vùng nói tiếng Pháp và vùng nói tiếng Hà Lan, khiếnmọi nỗ lực khai thông bế tắc chính trị ở Bỉ đều đi vào ngõ cụt.

Đỉnhđiểm của sự bế tắc này là cuộc gặp ngày 26/1 với đảng Liên minh Flemishmới (N-VA) và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Flemish (CD&V), diễn ra trongbầu không khí "căng thẳng," khi những đảng này yêu cầu trao quyền đầyđủ ở cấp vùng về chính sách việc làm và y tế, đồng thời từ chối sự tồntại của Brussels như là vùng thứ ba của Bỉ và yêu cầu đượcđồng quản lý Brussels. Đây là yêu cầu khó chấp nhận đối với các đảng pháithuộc vùng nói tiếng Pháp.

Theo các nhà quan sát, hai khảnăng có thể xảy ra: Hoặc có sự thay đổi lớn kéo theo việc thành lập đượcliên minh chính trị khác, trong đó có sự tham gia các cuộc đàm phán củahai đảng tự do; hoặc phải tiến hành bầu cử lại. Tuy nhiên, phương ánthứ hai rất khó được chấp nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Vacsava. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Thông điệp Năm mới 2026: Năm tăng tốc của Ba Lan

Thủ tướng Ba Lan tuyên bố sẽ tập trung vào việc mở rộng năng lượng tái tạo, kế hoạch xây dựng điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, năm 2026 sẽ là năm "chinh phục nhanh chóng Biển Baltic” của Ba Lan.