Lạc quan thận trọng về kết quả bầu cử tổng thống Ukraine

Hãng tin AFP và AP cho rằng kết quả bầu cử này phản ánh mong muốn người dân Ukraine về một sự thay đổi triệt để trong nền chính trị đất nước.
Ứng viên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) trong cuộc tranh luận trực tiếp tại Kiev ngày 19/4/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ứng viên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) trong cuộc tranh luận trực tiếp tại Kiev ngày 19/4/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/AP, với vốn liếng chính trị chỉ là con số không, danh hài Volodymyr Zelensky đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine hôm 21/4.

Hãng tin AFP và AP cho rằng kết quả bầu cử này phản ánh mong muốn người dân Ukraine về một sự thay đổi triệt để trong nền chính trị đất nước. Thế nhưng, chiến thắng của ông Zelensky cũng vấp phải những "cơn gió ngược" của một bộ phận người dân khi xét đến vốn liếng chính trị của danh hài này.

Theo kết quả chính thức một phần, danh hài 41 tuổi đã đánh bại Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko khi giành được 73% số phiếu bầu, so với chỉ 24% số phiếu của ông Poroshenko. Đây là một kết quả rất bất ngờ đối với một chiến dịch tranh cử vốn bắt đầu bằng một màn hài kịch song lại đánh trúng vào tình cảm của giới cử tri cả nước, những người lâu nay vẫn bất bình trước tình trạng bất công xã hội, tham nhũng và cuộc chiến với các phần tử ly khai ở miền Đông Ukraine khiến 13.000 người thiệt mạng.

Vậy là, giờ đây, ngôi sao truyền hình của loạt phim "Người đầy tớ trung thành của nhân dân" sẽ chèo lái một đất nước 45 triệu dân, bị bủa vây bởi những thách thức và để cuộc sống của mình phó thác theo những dòng chảy chính trị mơ hồ của đất nước.

"Tôi có thể nói với các nước hậu Xô viết rằng: Hãy nhìn chúng tôi! Mọi thứ đều có thể," ông Zelensky tuyên bố trước những người ủng hộ. Tuyên bố này ám chỉ đến nước Nga láng giềng, nơi ông Vladimir Putin nắm quyền tổng thống trong 20 năm qua và nhiều người Nga quan tâm đến cuộc bầu cử ở Ukraine.

Cộng đồng quốc tế chúc mừng kết quả bầu cử ở Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gửi điện mừng tổng thống đắc cử của Ukraine. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác và hỗ trợ (với Ukraine).

Lạc quan thận trọng

Trên đường phố của thủ đô Kiev, một số người Ukraine lại bày tỏ sự lạc quan thận trọng về nhà lãnh đạo mới của họ.

"Ukraine đã vượt qua cuộc thử thách dân chủ. Tôi hy vọng người dân - chứ không phải giới tinh hoa - sẽ có cuộc sống tốt hơn," bà Mykola, 66 tuổi, chia sẻ với AFP.

Các kết quả bầu cử cho thấy ông Zelensky giành được 87% phiếu bầu ở miền Đông Ukraine và đánh bại ông Poroshenko ngay cả ở miền Tây nước này, nơi vị tổng thống đương nhiệm thường nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ.

Ông Poroshenko, 53 tuổi, thừa nhận thất bại song tuyên bố sẽ không rời bỏ chính trị. Ông Poroshenko cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ bảo vệ con đường đi theo phương Tây của Ukraine.

Lạc quan thận trọng về kết quả bầu cử tổng thống Ukraine ảnh 1Tổng thống Ukraine đương nhiệm Petro Poroshenko (trái) và ứng viên dẫn đầu tại vòng một Volodymyr Zelensky trong buổi tranh luận trực tiếp tại Kiev ngày 19/4/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

"Chúng tôi thấy rằng Kremlin có thể thích thú với kết quả bầu cử này," ông nói. Giới quan sát cho rằng nhà lãnh đạo mới của Ukraine có thể tìm cách tận dụng vị thế "ngoại đạo" của mình để cố gắng cải thiện quan hệ với Moskva.

Trong khi đó, ông Zelensky nói rằng ông muốn "khởi động lại" các cuộc đối thoại hòa bình do phương Tây làm trung gian vốn lâu nay chưa đạt được kết quả trong việc chấm dứt xung đột. Nga thì nói rằng kết quả bầu cử cho thấy Ukraine muốn "sự thay đổi." 

Mệt mỏi vì những lời nói dối

Từ các vùng nói tiếng Ukraine ở miền Tây đất nước đến các vùng lãnh thổ nói tiếng Nga ở miền Đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá, nhiều cử tri bày tỏ lo lắng về tình trạng bất ổn và khao khát sự thay đổi.

"Chúng tôi đã chán ngán những lời nói dối," cử tri Marta Semenyuk bỏ phiếu cho ông Zelensky ở Kiev chia sẻ.

Theo hãng tin AP, mặc dù ông Zelensky bị chỉ trích vì cương lĩnh tranh cử mơ hồ và chưa từng nắm giữ một vị trí chính trị nào, nhưng cử tri dường như đã bỏ phiếu cho ông mà không hề bận tâm đến những mối quan ngại này vì họ mong muốn có được sự thay đổi triệt để trong ban lãnh đạo Ukraine.

Lạc quan thận trọng về kết quả bầu cử tổng thống Ukraine ảnh 2Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai tại điểm bầu cử ở Kiev, Ukraine, ngày 21/4/2019. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

"Chúng tôi đã lớn lên dưới thời các nhà chính trị gạo cội song (họ) chỉ có những lời hứa suông, nói dối và tham nhũng. Đã đến lúc cần thay đổi," cử tri Lyudmila Potrebko bỏ phiếu cho ông Zelensky trả lời AP.

Những người ủng hộ Zelensky nói rằng chỉ có "một bộ mặt mới" mới có thể xua tan sự mơ hồ của nền chính trị Ukraine đồng thời chấm dứt xuộc xung đột với phần tử ly khai. Tuy nhiên, một số khác lại tỏ ra hoài nghi khả năng người đàn ông của công chúng này sẽ có thể chống lại thế lực đầu sỏ chính trị có tầm ảnh hưởng của Ukraine, thương lượng với những lãnh đạo như Thủ tướng Đức Angela Merkel và chống lại Putin.

"Mọi người điên cả rồi. Điện ảnh và thực tế là hai thứ hoàn toàn khác nhau," Viktoriya Olomutska, cử tri ủng hộ Poroshenko chia sẻ. Trước đó, bản thân ông Poroshenko đã chế giễu đối thủ của mình về sự nghèo nàn vốn liếng chính trị, cho rằng ông Zelensky không phù hợp với một tổng tư lệnh thời chiến.

Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử, hai bên đã tỏ thái độ tôn trọng lẫn nhau, với việc Poroshenko đề xuất hỗ trợ tư vấn chính trị cho "người mới vào nghề" và ông Zelensky nói rằng ông có thể tham vấn với Poroshenko.

Hứa hẹn của ông Zelensky

Theo hãng tin AP, ông Zelensky cam kết sẽ tạo ra những thay đổi lớn ở tầng lớp chóp bu của chính phủ, tuyên bố rằng nhiệm vụ số 1 sẽ là đảm bảo rằng 170 người dân Ukraine bị giam ở miền Đông đất nước hoặc ở Nga sẽ được tha.

Sau khi nhận thấy kết quả bầu cử rõ ràng nghiêng về mình, ông Zelensky tuyên bố sẽ can dự với Nga để chấm dứt cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

"Chúng ta sẽ tạo ra một cuộc chiến thông tin mạnh mẽ" để chấm dứt cuộc xung đột này, ông Zelensky khẳng định song không đưa ra chi tiết gì. Ngoài ra, danh hài cũng cam kết dẫn dắt và duy trì Ukraine đi theo con đường thân phương Tây, song nói rằng Kiev sẽ chỉ gia nhập NATO nếu cử tri đồng ý trong một cuộc trưng cầu ý dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo hoàng Francis. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Sức khỏe Giáo hoàng Francis đang dần hồi phục

Giáo hoàng Francis đang tiếp tục được điều trị y tế và vật lý trị liệu để cải thiện khả năng vận động và các bác sỹ đang giảm sử dụng máy thở cơ học vào ban đêm để hỗ trợ hô hấp cho Giáo hoàng.

Rượu vang được bày bán tại cửa hàng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân châu Âu sẽ quay lưng với hàng hóa Mỹ?

Dữ liệu gần đây về thuế quan và quyết định mua sắm của người tiêu dùng EU cho thấy: khi giá một sản phẩm tăng do thuế nhập khẩu cao hơn, người tiêu dùng sẽ tìm đến lựa chọn thay thế rẻ hơn.