Lampard khẳng định giá trị, Chelsea thắng liền 4 trận

Frank Lampard đã khẳng định giá trị của mình đối với Chelsea khi lập cú đúp giúp đội nhà đánh bại Everton 2-1 ngay tại Goodison Park.
Frank Lampard đã khẳng định giá trị của mình đối với Chelsea khi lập cú đúp giúp đội nhà đánh bại Everton 2-1 ngay tại sân Goodison Park, qua đó tái chiếm vị trí thứ ba tại Premier League từ tay Tottenham.

Trong bối cảnh tương lai đang trở nên mù mịt, đội phó của Chelsea đã đánh động ban lãnh đạo rằng anh vẫn phát huy được tác dụng bằng hai bàn thắng chia đều ở hai hiệp, xóa bỏ nỗ lực của đội chủ nhà, cho dù Steven Pienaar đã sớm mở được tỷ số ở ngay giây thứ 63 của trận đấu.

Đây đã là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Chelsea dưới thời Rafael Benitez, qua đó giúp đội bóng thành London thu hẹp khoảng cách với Manchester City xuống còn 4 điểm cho dù trong tay vẫn còn một trận chưa đấu.

Trận đấu thuộc vòng 20 diễn ra chỉ 1 ngày trước thời điểm thị trường mở cửa trở lại, đồng thời cũng là thời điểm đánh dấu hợp đồng của Lampard với Chelsea chỉ còn 6 tháng nữa là hết hạn. Điều này đồng nghĩa với việc các đội bóng có quyền tự do đàm phán để ký hợp đồng với Lampard mà không cần sự đồng ý của Chelsea.

Nhưng giờ, có lẽ The Blues sẽ phải nghĩ lại khi chứng kiến phong độ ấn tượng của đội phó.

Điều đó được thể hiện trong trận đấu trên sân Goodison Park khi Everton là đội chiếm ưu thế và lẽ ra họ đã có thể sớm kết liễu trận đấu, trước khi Lampard giải nguy cho đội khách bằng cú đánh đầu khi hiệp 1 chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ.

Đến phút 72, Torres và Ramires có pha phối hợp để Mata tung cú sút. Howard đã đẩy được ra nhưng Lampard đã kịp ập vào để ấn định chiến thắng cho Chelsea.

Trước đó, đội khách cũng chịu tổn thất khi Petr Cech rời sân do chấn thương, nhường chỗ cho Ross Turnbull và may mắn đã đứng về phía Chelsea khi cú đánh đầu Jelavic đập trúng xà ngang./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục