LHQ cho biết nhân viên UNRWA có thể dính líu đến vụ Hamas tấn công Israel

9 nhân viên của Cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) "có thể từng tham gia" cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023.

Thành viên Cơ quan cứu trợ và việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) bên một em nhỏ Palestine ở Dải Gaza. (Ảnh: UN News/TTXVN)
Thành viên Cơ quan cứu trợ và việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) bên một em nhỏ Palestine ở Dải Gaza. (Ảnh: UN News/TTXVN)

Ngày 5/8, Liên hợp quốc cho biết 9 nhân viên của Cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) "có thể từng tham gia" cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023 và đã sa thải những người này.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn của Liên hợp quốc Farhan Haq nêu rõ: "Chúng tôi đã thu thập đủ thông tin để đi tới quyết định sa thải 9 cá nhân này". Ông cho biết thêm Liên hợp quốc sẽ cần đánh giá thêm trước khi "hoàn toàn xác nhận" các cáo buộc.

Trước đó, Văn phòng Giám sát nội bộ (OIOS) của Liên hợp quốc đã hoàn tất cuộc điều tra về cáo buộc 19 nhân viên của UNRWA tham gia cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7/10 năm ngoái.

Ông Haq cho biết trong số này, có một trường hợp OIOS không thu thập được bằng chứng cho thấy người này tham gia vụ tấn công. 9 trường hợp khác vẫn đang xem xét vì các bằng chứng thu thập được chưa đủ để chứng minh.

Tuy nhiên, đối với 9 cá nhân còn lại, bằng chứng cho thấy họ có thể đã tham gia cuộc tấn công của Hamas.

Về phần mình, lãnh đạo UNRWA Philippe Lazzarini nhấn mạnh 9 người nói trên không thể tiếp tục làm việc trong UNRWA, khẳng định các nhân viên của tổ chức này phải tôn trọng "nguyên tắc nhân đạo trung lập."

UNRWA cung cấp viện trợ cho người tị nạn Palestine từ năm 1949. Cơ quan này đang rơi vào tình cảnh khó khăn sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của cơ quan này có liên quan đến vụ Hamas tấn công ngày 7/10/2023 vào miền Nam Israel.

Sau đó, nhiều nước đã tuyên bố tạm dừng hỗ trợ UNRWA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.