LHQ đưa ra kế hoạch để các bên rút quân khỏi điểm nóng Hodeida

Liên hợp quốc sẽ đưa ra một kế hoạch mới để các bên rút quân khỏi điểm nóng thành phố cảng Hodeida, sau khi Chính phủ Yemen đã đàm phán với lực lượng Hồi giáo Houthi.
Binh sỹ ủng hộ chính phủ Yemen tại thành phố cảng Hodeida. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ ủng hộ chính phủ Yemen tại thành phố cảng Hodeida. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/3, đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen, ông Martin Griffiths, cho hay Liên hợp quốc sẽ đưa ra một kế hoạch mới để các bên rút quân khỏi điểm nóng thành phố cảng Hodeida, sau khi Chính phủ Yemen đã đàm phán với lực lượng Hồi giáo Houthi.

Việc rút quân đã được nhất trí từ tháng 12/2018 theo thỏa thuận ngừng chiến đạt được ở Thụy Điển, một thỏa thuận với rất nhiều kỳ vọng có thể chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã khiến đất nước Yemen đứng bên bờ nạn đói.

Trong thông cáo, ông Griffiths cho biết sau khi thảo luận với cả hai phía, đã có những tiến bộ đáng kể nhằm đạt được đồng thuận để tiến hành giai đoạn thỏa thuận rút quân khỏi Hodeida.

[Yemen: al-Houthi từ chối rút quân khỏi thành phố cảng Hodeidah]

Ông Griffiths nói: "Nội dung chi tiết sẽ được được chuyển đến đại diện các bên trong Ủy ban Điều phối Rút quân để xem xét sớm."

Tuy nhiên thông cáo của đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen không đề cập cụ thể thời điểm bắt đầu rút quân.

Trước đó, Liên hợp quốc đã dự kiến kế hoạch các bên rút quân khỏi Hodeida và các khu vực cảng khác theo hai giai đoạn vào ngày 17/2 nhưng cuối cùng không thực hiện được vì phe Houthi không chịu rút quân do lo ngại các lực lượng thân với liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu sẽ giành lạicác khu vực hiện họ đang nắm giữ.

Ngày 26/3 sắp tới đánh dấu cuộc chiến Yemen đã bước sang năm thứ 5, khiến nhiều triệu người dân hàng ngày phải đối diện với nạn đói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.