Liên minh châu Âu ủng hộ Mỹ và Nga đối thoại về tình hình Ukraine

Liên minh châu Âu cam kết sẽ hỗ trợ bất cứ điều gì có thể làm cho những cuộc đối thoại ngoại giao trở thành "cách thức hiệu quả nhất để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine."
Liên minh châu Âu ủng hộ Mỹ và Nga đối thoại về tình hình Ukraine ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 21/2, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho biết EU ủng hộ nỗ lực mới nhất nhằm thu xếp thêm những cuộc đàm phán giữa Washington và Moskva để tìm ra giải pháp ngoại giao trong bối cảnh quân đội Nga đang tăng cường lực lượng ở biên giới với Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên ở Brussels (Bỉ) trước cuộc họp của các ngoại trưởng EU, ông Borrell nói: "Những cuộc gặp cấp cao, ở cấp lãnh đạo, ở cấp bộ trưởng, dù theo hình thức nào, cách thức đối thoại nào, ngồi vào bàn đàm phán và cố gắng tránh chiến tranh đều hết sức cần thiết... Chúng tôi sẽ hỗ trợ bất cứ điều gì có thể làm cho những cuộc đối thoại ngoại giao trở thành cách thức hiệu quả nhất, con đường duy nhất để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine."

[Nga cảnh báo tình hình ở miền Đông Ukraine dẫn đến hậu quả xấu]

Tuyên bố trên được quan chức EU đưa ra sau khi Pháp thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin về nguyên tắc đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh bàn để bàn về vấn đề Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục