Liên quân quốc tế tiếp tục tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen

Phó Tỉnh trưởng Hodeidah thuộc Houthi cho biết nhiều thiết bị bay không người lái do thám đã xuất hiện ở thành phố này từ sáng sớm đến tối.

Hình ảnh từ vệ tinh Maxar cho thấy một số căn nhà bị phá hủy tại sân bay Hodeida (Yemen), sau các cuộc không kích của không lực Anh-Mỹ nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen, ngày 12/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hình ảnh từ vệ tinh Maxar cho thấy một số căn nhà bị phá hủy tại sân bay Hodeida (Yemen), sau các cuộc không kích của không lực Anh-Mỹ nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen, ngày 12/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một quan chức lực lượng Houthi ở Yemen cho biết lực lượng Mỹ và Anh đã thực hiện nhiều chuyến bay do thám không người lái tại thành phố cảng Hodeidah của quốc gia Trung Đông này, nơi được cho đã xảy ra một vụ không kích mới.

Theo Ali Ahmed Kashar, Phó Tỉnh trưởng Hodeidah thuộc Houthi, nhiều thiết bị bay không người lái do thám đã xuất hiện ở thành phố này từ sáng sớm đến tối.

Ông cũng bác bỏ tin tức của truyền thông sở tại cũng như quốc tế về các vụ tấn công mới nhằm vào các địa điểm của Houthi ở Hodeidah.

Trước đó cùng ngày, truyền thông sở tại đưa tin một căn cứ hải quân quan trọng của lực lượng Houthi ở Hodeidah đã bị tấn công.

Nhiều người dân cho hay đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và tiếng hụ của xe cứu thương. Tuy nhiên, quan chức Houthi không bình luận về các vụ nổ này.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là diễn biến mới nhất, một ngày sau khi liên quân Anh-Mỹ đã tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở thủ đô Sanaa và nhiều tỉnh khác mà lực lượng đang nắm giữ.

Quyết định tấn công được đưa ra nhằm đáp trả các vụ tấn công gần đây của Houthi nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ được cho có liên hệ với Israel trong nỗ lực gây áp lực và bày tỏ sự ủng hộ với người dân Palestine.

Trong phản ứng mới nhất, lực lượng Houthi đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại tỉnh Saada, khẳng định sẽ trả đũa các mục tiêu của Mỹ và Anh ở Biển Đỏ hoặc trên đất liền.

Những diễn biến hiện nay đang làm gia tăng lo ngại xung đột sẽ leo thang nguy hiểm tại khu vực Trung Đông.

Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Yemen Hans Grundberg cùng ngày đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp, hối thúc tất cả các bên liên quan cần kiềm chế tối đa, tránh những hành động làm phức tạp hơn tình hình ở Yemen, cũng như gia tăng căng thẳng trong khu vực ở thời điểm quan trọng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.