Liverpool thảm bại 1-4 trước Manchester City ngay tại Anfield

Liverpool đang ngày càng xa với cơ hội bảo vệ ngôi vương sau khi phải đón nhận thảm bại 1-4 trước Manchester City ngay trên sân nhà ở vòng 23 Premier League.
Liverpool thảm bại 1-4 trước Manchester City ngay tại Anfield ảnh 1Man City thăng hoa với 10 trận thắng liên tiếp ở Premier League. (Nguồn: Getty Images)

Liverpool đã phải cúi mặt ngay trên sân nhà Anfield sau khi thảm bại 1-4 trong cuộc đón tiếp Manchester City ở trận cầu tâm điểm vòng 23 Premier League.

Hàng thủ, đặc biệt là thủ môn Alisson Becker liên tiếp mắc sai lầm khiến The Kop bại trận và gần với ngày trở thành cựu vương.

Thua trận này, Liverpool vẫn chỉ có trong tay 40 điểm, kém Manchester City đến 10 điểm và đã đá nhiều hơn một trận.

Trận cầu tâm điểm tại Anfield diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu và Liverpool là đội tạo ra sóng gió trước với những pha dứt điểm nguy hiểm của Mane và Firmino.

Liverpool thảm bại 1-4 trước Manchester City ngay tại Anfield ảnh 2Gundogan mở đầu cho chiến thắng của Man City sau khi bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m ở hiệp 1. (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, Man City mới là đội có cơ hội rõ ràng hơn khi được hưởng penalty sau tình huống Sterling bị Fabinho phạm lỗi trong vòng cấm.

[Man City chắc ngôi đầu, Liverpool thua trận liên tiếp ở sân nhà]

Trên chấm 11m, Gundogan đảm nhận trọng trách thực hiện cú sút phạt nhưng tiếc rằng anh lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc.

Ngay đầu hiệp 2, tiền vệ này đã nhanh chóng sửa sai bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 với pha dứt điểm cận thành.

Bị dẫn trước, Liverpool đẩy cao đội hình gây sức ép và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng quả penlaty sau pha phạm lỗi của Dias với Salah. Khác với Gundogan, Salah đã tận dụng thành công cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 63.

Tuy nhiên, niềm vui và hy vọng ngược dòng của The Kop cũng chỉ diễn ra được 10 phút trước khi họ liên tiếp phải nhận bàn thua từ những sai lầm đáng trách.

Liverpool thảm bại 1-4 trước Manchester City ngay tại Anfield ảnh 3Alisson thi đấu tệ hại khiến Liverpool bại trận. (Nguồn: Reuters)

Thủ môn Alisson đã hai lần mắc lỗi khi có những đường chuyền bóng thiếu chính xác, giúp Gundogan và Sterling ghi thêm 2 bàn thắng nữa cho Man City.

Chưa dừng ở đó, đến phút 83, Phil Foden đã khép lại ngày thi đấu hoàn hảo với pha solo rồi dứt điểm hạ gục Alisson, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội khách.

Chiến thắng này giúp Man City tiến những bước dài đến ngôi vương Premier League mùa này. Họ đang dẫn đầu bảng với 50 điểm, hơn đội xếp sau Manchester United 5 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.

Đáng chú ý, đây là chiến thắng đầu tay của huấn luyện viên Pep Guardiola tại Anfield sau quãng thời gian dài làm việc tại Anh.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục