Lực lượng vũ trang Ukraine tăng cường năng lực phòng không ở miền Bắc

Bộ chỉ huy Không quân nêu rõ: “Hệ thống phòng không đã được tăng cường ở miền Bắc trong khuôn khổ cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Joint Effort 2021."
Lực lượng vũ trang Ukraine tăng cường năng lực phòng không ở miền Bắc ảnh 1Xe tăng của Lực lượng tấn công phòng không Ukraine trong cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia Sea Breeze ở Vùng Kherson, Ukraine ngày 28/6/2021. (Nguồn: Reuters)

Văn phòng báo chí Bộ chỉ huy Không quân Trung tâm Ukraine ngày 18/9 cho biết Lực lượng vũ trang nước này đã tăng cường năng lực phòng không ở miền Bắc, trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các cuộc tập trận với NATO sẽ diễn ra ở Ukraine từ ngày 22-30/9 tại tất cả các thao trường lớn, cũng như ở Biển Đen và Biển Azov.

[Ukraine bắt đầu các cuộc tập trận sỹ quan chỉ huy kéo dài 5 ngày]

Trên trang Facebook chính thức, Bộ chỉ huy Không quân nêu rõ: “Hệ thống phòng không đã được tăng cường ở miền Bắc trong khuôn khổ cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Joint Effort 2021."

Bộ chỉ huy yêu cầu người dân tỉnh Chernihiv không ngăn cản việc tái triển khai binh sỹ và không tiết lộ lộ trình của họ.

Cuối tháng Một năm nay, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật cho phép quân đội nước ngoài vào nước này để tham gia các cuộc tập trận. Sau đó, luật này đã được Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky ký ban hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục