MU loại Liverpool sau trận cầu điên rồ, xác định 2 cặp bán kết FA Cup

Giành quyền đi tiếp sau chiến thắng điên rồ 4-3 trước Liverpool, Manchester United sẽ chỉ phải gặp Coventry City ở bán kết FA Cup trong khi kình địch Man City phải "đại chiến" Chelsea.

Manchester United thẳng tiến bán kết FA Cup. (Nguồn: Getty Images)
Manchester United thẳng tiến bán kết FA Cup. (Nguồn: Getty Images)

Manchester United đã giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Liverpool sau màn rượt đuổi căng thẳng trong suốt 120 phút tại tứ kết FA Cup.

Amad Diallo đã sắm vai người hùng với pha lập công ở phút 120+1 để mang niềm vui trọn vẹn về cho người hâm mộ Quỷ đỏ.

Chiến thắng này đã đưa Manchester United trở thành đội bóng cuối cùng góp mặt ở vòng bán kết FA Cup mùa này.

Tại Old Trafford, M.U chính là đội có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 sau pha đá bồi cận thành của Scott McTominay.

Bàn thắng của Scott McTominay khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn với nhiều tình huống nguy hiểm được cả hai bên tạo ra về phía khung thành của nhau nhưng các cầu thủ không thể tận dụng thành công.

Tuy nhiên, khi tất cả đều đã nghĩ đến kết quả có lợi cho Quỷ đỏ sau 45 phút đầu tiên thì lưới của đội chủ nhà đã phải liên tiếp rung lên.

Phút 44, Mac Allister sút bóng chạm chân Mainoo đổi hướng khiến Onana không kịp phản xạ gỡ hòa 1-1. Đến phút 45+2, Onana đã đẩy được cú dứt điểm của Nunez nhưng Salah đã kịp đá bồi thành bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho The Kop.

Sang hiệp 2, Liverpool là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng các chân sút của họ đều không thể có thêm bàn thắng vào lưới thủ thành Onana.

Tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn, Liverpool đã phải trả giá khi để cho Antony thoải mái xử lý bóng trong vòng cấm trước khi xoay người sút chân phải vào góc xa gỡ hòa 2-2.

Hai đội sau đó đều có thêm cơ hội nhưng không thể thành công, buộc phải phân định thắng thua trong 30 phút hiệp phụ.

Hiệp phụ tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Liverpool có bàn thắng để vươn lên dẫn trước 3-2 nhờ bàn thắng của Harvey Elliott ở phút 105.

manchester-united-1803-2.jpg
Liverpool lỡ cơ hội giành cúp ở FA Cup. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, đến phút 112, Nunez mắc sai lầm khi chuyền hỏng bên phần sân nhà, giúp McTominay kiến tạo để Rashford gỡ hòa 3-3.

Chưa dừng ở đó, đến phút 120+1, Diallo tỏa sáng với cú dứt điểm ghi bàn giúp Manchester United giành chiến thắng điên rồ 4-3 trước Liverpool để thẳng tiến vào bán kết FA Cup.

Đây cũng là lần thứ 32 trong lịch sử Manchester United ghi danh vào bán kết FA Cup, thành tích ấn tượng mà đội bóng nào có thể chạm đến.

M.U dễ thở ở bán kết

Vượt qua The Kop để giành quyền đi tiếp, vận may tiếp tục mỉm cười với đoàn quân của Huấn luyện viên Erik ten Hag khi họ chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá là "chiếu dưới" Coventry City ở bán kết.

Coventry City hiện đang thi đấu ở Championship, và không chứng tỏ được nhiều khi chỉ xếp vị trí thứ 8 ở giải đấu đó.

Đây sẽ là cơ hội lớn để đội chủ sân Old Trafford tiếp tục hành trình của mình, đó là vào chung kết để hướng đến chức vô địch.

FA Cup cũng là đấu trường duy nhất mà Manchester United có thể giành được danh hiệu ở mùa giải này, sau khi bị loại khỏi Champions League và không còn cơ hội cạnh tranh tại đấu trường Premier League.

Tuy nhiên, Quỷ đỏ không được phép chủ quan khi mà Coventry City vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây bất ngờ giống như điều mà họ đã làm với Wolves ở tứ kết vừa qua ngay tại Sân Molineux.

Cặp bán kết FA Cup còn lại chính là trận "đại chiến" giữa nhà đương kim vô địch Manchester City và Chelsea.

3931846-79869688-2560-1440.jpg
Chelsea sẽ phải đối đầu Manchester City ở bán kết. (Nguồn: Getty Images)

Manchester City giành quyền vào vòng bán kết sau trận thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Newcastle United trên sân nhà Etihad nhờ cú đúp của Bernardo Silva.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục hành trình hướng đến mục tiêu giành "cú ăn ba" ở mùa này, khi mà phía trước họ còn hai giải đấu quan trọng khác là Premier League và Champions League.

Trong khi đó, Chelsea đã phải trải qua trận cầu vô cùng khó khăn mới có thể đánh bại được Leicester City 4-2 ở những phút bù giờ.

The Blues khởi đầu hoàn hảo khi dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhờ công Marc Cucurella và Cole Palmer. Tuy nhiên, họ nhanh chóng bị đối thủ gỡ hòa 2-2 ngay đầu hiệp 2 bởi pha phản lưới nhà của Axel Disasi và bàn thắng đến từ Stephy Mavididi.

Để cho đối thủ gỡ hòa, Chelsea tạo ra áp lực rất lớn và thậm chí được thi đấu hơn người từ phút 73, nhưng phải đến thời gian bù giờ họ mới có được kết quả mong muốn.

Carney Chukwuemeka và Noni Madueke, hai cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị đã thay nhau tỏa sáng với các bàn thắng lần lượt ở phút 90+2 và 90+6 để giúp Chelsea thắng chung cuộc 4-2.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết 1 giữa Coventry City và Manchester United sẽ diễn ra vào ngày 20/4, còn trận bán kết 2 giữa Chelsea và Manchester City tổ chức sau đó một ngày. Cả hai trận bán kết đều diễn ra trên Sân vận động Wembley./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục