Mỹ sẽ cung cấp viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Ukraine

Đạo luật chi tiêu quốc phòng tài khóa 2020 (NDAA) sẽ cho phép chính quyền Washington cung cấp viện trợ quân sự trị giá 300 triệu cho Kiev.
Mỹ sẽ cung cấp viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine tuần tra tại làng Katerynivka, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine ngày 2/11/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine ngày 23/12 cho biết Đạo luật chi tiêu quốc phòng tài khóa 2020 (NDAA) sẽ cho phép chính quyền Washington cung cấp viện trợ quân sự trị giá 300 triệu cho Kiev.

Tuyên bố trên mạng xã hội Twitter của cơ quan trên viết: “NDAA, được Tổng thống Trump ký ban hành, tăng cường sự hỗ trợ an ninh của Mỹ dành cho Ukraine và tái khẳng định sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ đối với Ukraine."

Mỹ - đối tác chiến lược của Ukraine trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh - đã và đang cung cấp sự hỗ trợ lớn nhất dành cho Kiev kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột hiện nay ở miền Đông Ukraine hồi tháng 4/2014.

Trước đó, hồi tháng 11, mạng tin tức The Hill dẫn thông tin từ Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ cho biết Nhà Trắng đã thông qua quyết định đóng băng khoản viện trợ quân sự dành cho Ukraine vào đúng ngày diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Volodymyr Zelenskiy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.