Na Uy cử tàu hải quân sang Syria chở vũ khí hóa học

Na Uy thông báo sẽ cử các quân nhân đến Syria để giúp Liên hợp quốc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Tổng thống Bashar al-Assad.
Na Uy cử tàu hải quân sang Syria chở vũ khí hóa học ảnh 1Thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ làm việc tại Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Na Uy là quốc gia đầu tiên thông báo sẽ cử các quân nhân đến Syria để giúp Liên hợp quốc (LHQ) tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Tổng thống Bashar al-Assad.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende nêu rõ nước này sẽ điều 1 tàu hàng dân sự và 1 khinh hạm hải quân đến các cảng của Syria để chở vũ khí hóa học đi nơi khác tiêu hủy.

Ông Brende khẳng định việc tiêu hủy vũ khí hóa học là nghĩa vụ của Na Uy, công việc này không phải không có rủi ro song việc để vũ khí hóa học ở lại Syria sẽ gây ra mối rủi ro lớn hơn.

Hiện Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) của LHQ vẫn đang soạn thảo kế hoạch tiêu hủy các kho vũ khí hóa học của Syria. Được biết, Đan Mạch cũng đang xem xét cung cấp sự hỗ trợ giống Na Uy và đang chờ quốc hội phê chuẩn.

Cùng ngày, đã nổ ra một cuộc biểu tình rầm rộ phản đối tiêu hủy vũ khí hóa học Syria tại Albania. Khoảng 5.000 người Albania đã biểu tình để phản đối thông tin về kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria ở quốc gia Đông Nam Âu này.

Người biểu tình đã tụ tập bên ngoài trụ sở Quốc hội và Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Tirana, hô vang khẩu hiệu “Hãy nói không với vũ khí hóa học”.

Trong những tuần qua, tổ chức OPCW đã tiến hành các cuộc thảo luận ở La Hay (Hà Lan) về cách thức tiêu hủy kho khí độc, chất độc thần kinh và hóa chất của Syria. Các nước Phương Tây và Damascus được cho là ủng hộ phương án tiêu hủy ở một nước khác. Albania dường như nằm trong số các địa điểm khả dĩ vì nước này từng tự tiêu hủy kho vũ khí hóa học của mình.

Tuy nhiên, giới chức Albania cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc liệu nước này có tham gia vào một kế hoạch như vậy hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.