Nga: Các bên tham gia xung đột Donbass nên về nhà hòa giải

Điện Kremlin cho biết đã đến lúc các bên tham gia cuộc xung đột Donbass đưa ra quyết định về nhà hòa giải, trong khi những hiệp định Minsk không bao gồm vấn đề này.
Nga: Các bên tham gia xung đột Donbass nên về nhà hòa giải ảnh 1Quang cảnh chiến dịch quân sự tại Donbass. (Nguồn: Voice of people today)

Theo Sputniknews, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/9 cho biết đã đến lúc các bên tham gia cuộc xung đột Donbass đưa ra quyết định về nhà hòa giải, trong khi những hiệp định Minsk không bao gồm vấn đề này.

Bình luận về đề nghị của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dẫn đầu những nhà hòa giải tới khu vực bị khủng hoảng tàn phá này, ông Peskov nêu rõ: "Đây là một đề nghị mới. Hiển nhiên, cần phải hiểu thái độ của các bên tham gia xung đột với đề nghị này. Kiev và cộng hòa Donbass tự xưng là những bên tham gia xung đột. Chúng tôi vẫn chưa rõ thái độ của họ."

[Ukraine muốn đối thoại bình đẳng với Nga về vấn đề Donbass]

Quan chức này cho biết thêm: "Tôi muốn đề cập tới những thỏa thuận Minsk một lần nữa. Không có điều khoản như vậy trong văn bản của các thỏa thuận Minsk, trong kế hoạch hành động."

Ông Peskov lưu ý những thỏa thuận Minsk là một văn kiện then chốt bền vững về giải quyết khủng hoảng Donbass./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục