Nga chỉ trích quyết định cấm liên quan đến sự kiện thể thao quốc tế

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trích quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao về việc cấm nguyên thủ tham dự các sự kiện thể thao là "không rõ ràng và không thể chấp nhận được."
Nga chỉ trích quyết định cấm liên quan đến sự kiện thể thao quốc tế ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: CNN)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MatchTV, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26/12 đã chỉ trích quyết định cấm các quan chức nước này tham dự các sự kiện thể thao.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói: "Tôi cho rằng quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao về việc cấm nguyên thủ tham dự các sự kiện thể thao là không rõ ràng và không thể chấp nhận được".

Trước đó, hôm 17/12, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) thông báo quyết định các vận động viên Nga sẽ không được dự các giải thi đấu quốc tế đến 16/12/2022.

Mức án của CAS giảm hai năm so với án mà Cơ quan Phòng chống doping Thế giới (WADA) đưa ra cho thể thao Nga vào năm ngoái. Như vậy, thể thao Nga sẽ không được dự Thế vận hội Tokyo 2020, Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Tokyo 2020 (dự kiến diễn ra năm 2021), Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 và VCK World Cup 2022 ở Qatar. Tuy nhiên, đội tuyển bóng đá Nga vẫn được góp mặt ở VCK giải vô địch bóng đá châu Âu vào năm tới (EURO 2020), vì đây là giải đấu tầm châu lục.

[Tòa Trọng tài Thể thao giảm án phạt đối với thể thao Nga]

CAS khẳng định mức án giảm không liên quan tới tính chất hành vi phạm luật của các quan chức và vận động viên Nga.

Trong thời gian lệnh cấm của CAS có hiệu lực, các VĐV Nga chứng minh được bản thân không dính đến doping có quyền dự các giải đấu quốc tế, với tư cách VĐV trung lập. Tại Thế vận hội Mùa Đông 2018 ở Pyeongchang, Hàn Quốc, 168 vận động viên Nga đã dự giải với tư cách này. Trong hai năm tới, Nga không được đăng cai các sự kiện thể thao cấp quốc tế. Quốc ca và quốc kỳ Nga cũng không hiện diện ở các giải chính thức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục