Nga kêu gọi Mỹ quay lại đối thoại về vấn đề an ninh hạt nhân

Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết Moskva kêu gọi Mỹ quay lại đối thoại về an ninh hạt nhân, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ ho rằng Moskva đang tạo ra các rủi ro hạt nhân tại Ukraine.
Nga kêu gọi Mỹ quay lại đối thoại về vấn đề an ninh hạt nhân ảnh 1Một tên lửa siêu thanh của Nga được phóng thử từ tàu chiến. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TTXVN)

Theo hãng thông tấn TASS, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moskva kêu gọi Mỹ quay trở lại đối thoại về an ninh hạt nhân.

Đại sứ Antonov nêu rõ Nga kêu gọi Mỹ quay trở lại các cuộc đối thoại "chuyên nghiệp và phi chính trị" trong lĩnh vực an ninh hạt nhân.

[Hội đồng Bảo an LHQ quan ngại về an ninh hạt nhân tại Ukraine]

Ông đồng thời bác bỏ tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Bonnie Jenkins cho rằng Moskva đang tạo ra các rủi ro về hạt nhân tại Ukraine, khẳng định mục đích của những tuyên bố như vậy là nhằm kêu gọi chống Nga trên các diễn đàn quốc tế.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, khẳng định Nga có khái niệm an ninh nội địa và mọi thông tin liên quan đều được công khai, theo đó Moskva sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nước này đối mặt với mối đe dọa hiện hữu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục