Nga muốn sớm thỏa thuận cấp dầu cho Belarus

Thủ tướng Nga Putin đã giao nhiệm vụ cho Phó Thủ tướng nhanh chóng đạt được thỏa thuận cung cấp dầu cho Belarus trong năm 2010.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 4/1 đã giao nhiệm vụ cho Phó Thủ tướng IgorSechin nhanh chóng đạt được thỏa thuận về các điều kiện cung cấp dầu cho Belarustrong năm 2010.

Ông Sechin cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và do quan hệ đặcbiệt với Belarus, Nga đề nghị trước khi kí được thỏa thuận mới, tiếp tục cungcấp theo giá ưu đãi dầu thô cho Belarus, với khối lượng cần thiết cho nhu cầutrong nước (không quá 6 tấn).

Ông Sechin cũng cho biết từ ngày 3/1, Nga đã bắt đầu cung cấp dầu thô chocác nhà máy hóa dầu của Belarus. Phía đối tác Belarus cũng xác nhận việc này.Việc vận chuyển dầu thô của Nga cho châu Âu qua lãnh thổ Belarus cũng không bịảnh hưởng.

Trong khi đó, Belarus thông báo đang xem xét khả năng ngừng trung chuyểnđiện năng của Nga cho tỉnh Kaliningrad (vùng lãnh thổ Nga nằm giữa Ba Lan vàLitva) do hai bên chưa đạt được thỏa thuận về điều kiện trung chuyển.

Liên minh thuế quan thống nhất giữa Nga, Kazakhstan và Belarus bắt đầu cóhiệu lực từ 1/1/2010, tuy nhiên vấn đề cung cấp dầu thô nằm ngoài thỏa thuậnliên minh này và cần phải có một hiệp định riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.