Nga nhận định AUKUS có thể trở thành liên minh chính trị-quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận định quan hệ đối tác ba bên giữa Mỹ, Anh và Australia, hay còn gọi là AUKUS, có tiềm năng phát triển thành "một liên minh chính trị-quân sự."
Nga nhận định AUKUS có thể trở thành liên minh chính trị-quân sự ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại cuộc họp ở Moskva, ngày 19/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters,  trong bài phát biểu tại hội nghị an ninh quốc tế ở thủ đô Moskva ngày 16/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận định quan hệ đối tác ba bên giữa Mỹ, Anh và Australia, hay còn gọi là AUKUS, có tiềm năng phát triển thành "một liên minh chính trị-quân sự."

Tháng 9/2021, Australia, Anh và Mỹ đã thiết lập AUKUS, nhằm mục đích hỗ trợ Australia xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân riêng.

[Nhóm AUKUS cam kết hợp tác phát triển tên lửa siêu thanh]

Sau động thái này, Canberra tuyên bố rút khỏi hợp đồng mua 12 tàu ngầm tấn công trị giá 66 tỷ USD với Pháp và bị Paris phản đối mạnh mẽ.

Việc Australia từ bỏ thỏa thuận tàu ngầm này có thể khiến chính quyền Canberra chịu thiệt hại tới 5,5 tỷ AUD (hơn 4 tỷ USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục