Theo Reuters, ngày 19/11, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng Ukraine đã phóng bốn tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất nhằm vào thành phố Voronezh ở miền Nam nước Nga hôm 18/11, trong một vụ tấn công được mô tả là nhằm vào mục tiêu dân sự.
Hãng TASS dẫn Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Kíp chiến đấu hệ thống phòng không S-400 và tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir đã bắn hạ toàn bộ số tên lửa ATACMS.”
Trước đó, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine Oleksandr Pivnenko cho hay Kiev cần tăng mạnh số lượng thiết bị bay không người lái (UAV) và thay đổi chiến thuật để chặn đà tiến của Moskva.
Ông Pivnenko đã thừa nhận Nga vẫn vượt trội về nhân lực sau gần 4 năm chiến tranh ở Ukraine, trong khi hai bên đạt thế cân bằng về UAV tại các chiến trường chủ chốt.
Ông lưu ý Nga đang đổi chiến thuật tại Pokrovsk, đưa quân vào theo nhóm nhỏ và dựa vào UAV để yểm trợ và xác định mục tiêu./.
Chính quyền Mỹ bí mật xây kế hoạch mới nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
Kế hoạch mới nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine với sự tham vấn của Nga là lộ trình gồm 28 điểm, được lấy cảm hứng từ kế hoạch ngừng bắn Gaza của Tổng thống Trump.