Nghị viện Hà Lan phải sơ tán khẩn cấp sau cảnh báo có bom

Cảnh sát địa phương cho biết một đội rà phá bom đã được cử tới điều tra một gói đồ khả nghi tại tòa nghị viện Hà Lan ở trung tâm La Haye, song khẳng định cảnh báo bom là giả.
Nghị viện Hà Lan phải sơ tán khẩn cấp sau cảnh báo có bom ảnh 1Cảnh sát phong tỏa khu vực xung quanh Nghị viện Hà Lan sau cảnh báo có bom. (Ảnh: EPA-EFE)

Trụ sở nghị viện Hà Lan ngày 13/4 đã được lệnh sơ tán khẩn cấp sau khi có một cảnh báo bom.

Cảnh sát địa phương cho biết một đội rà phá bom đã điều tra một gói đồ khả nghi tại tòa nghị viện ở trung tâm La Haye, song khẳng định cảnh báo bom là giả. Sau một giờ phải sơ tán, mọi người đã được trở lại nghị trường.

Trên mạng Twitter, chính trị gia Geert Wilders giải thích nguyên nhân dẫn tới việc sơ tán toàn bộ tòa nhà: “Một gói đồ với một con gấu Teddy và những cái dây gửi tới tôi đã được giao đến phòng thư báo của nghị viện. Rất may mắn là không có có chất nổ và không nguy hiểm, nhưng đây không phải là trò đùa.”

[Anh sơ tán quảng trường Trafalgar do gói bưu kiện khả nghi]

Ông Wilders, người của đảng Tự do (cực hữu) - đảng lớn thứ hai trong nghị viện Hà Lan - nhiều năm nay nhận được những đe dọa, vì vậy phải sống trong cảnh an ninh thắt chặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục