Ngoại trưởng Indonesia lên án Israel tấn công lính mũ nồi xanh của nước này

Ngoại trưởng Indonesia Retno nhấn mạnh rằng việc “tấn công nhân viên và tài sản của Liên hợp quốc là hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật nhân đạo quốc tế."

Cảnh sát Indonesia . (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Indonesia . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, Ngoại trưởng Indonesia ngày 11/10 tuyên bố Jakarta “lên án mạnh mẽ” vụ tấn công ngày 10/10 của Israel tại miền Nam Liban khiến 2 lính mũ nồi xanh người nước này bị thương.

Ngoại trưởng Indonesia Retno nhấn mạnh rằng việc “tấn công nhân viên và tài sản của Liên hợp quốc là hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật nhân đạo quốc tế."

Trong một tuyên bố, bà Retno xác nhận vụ tấn công của Israel vào khu vực Nakura gần trụ sở chính của Lực lượng lâm thời gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL) ở miền Nam Liban khiến 2 lĩnh mũ nồi xanh người Indonesia bị thương nhẹ và hiện đang nằm viện để theo dõi.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tối 10/10 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel nhắm vào UNIFIL.

Ankara khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các sáng kiến gìn giữ hòa bình và kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng mọi hoạt động thương mại với Israel, nộp đơn xin tham gia vụ kiện Israel về tội diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế và nhiều lần kêu gọi phương Tây chấm dứt sự hỗ trợ Israel cùng với các biện pháp quốc tế nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy ngày 10/10 đã triệu Đại sứ Israel, sau khi Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban thông báo bị trúng hỏa lực từ xe tăng của Israel.

UNIFIL, lực lượng có khoảng 10.000 lính gìn giữ hòa bình đồn trú ở miền Nam Liban, đã kêu gọi ngừng bắn kể từ khi căng thẳng giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Liban leo thang hôm 23/9, sau gần một năm giao tranh xuyên biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.