Ngày 12/11, phát biểu với các phóng viên sau Hội nghị Ngoại trưởng các nước G7 tại Ontario, Canada, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga ở phương Tây có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được.
Ông Rubio nhấn mạnh hành động này có thể gây ra những hậu quả không mong muốn.
Trả lời câu hỏi liệu Mỹ có tham gia kế hoạch của châu Âu tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga hay không, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đang xử lý vấn đề này.
Trong khi đó, một tuyên bố chung của Ngoại trưởng các nước G7 được đưa ra trước đó lưu ý rằng G7 tiếp tục thảo luận về khả năng sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Mỹ đã “gần như cạn kiệt” các lựa chọn để áp đặt các hạn chế mới chống Nga. Tuy nhiên, nhấn mạnh rằng châu Âu nên có những biện pháp chủ động hơn chống lại cái gọi là “hạm đội ngầm” của Nga./.
Mỹ ủng hộ EU sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine
Theo truyền thông Mỹ, Washington ủng hộ kế hoạch của EU dùng khoảng 185 tỷ euro tài sản nhà nước Nga bị đóng băng như công cụ hỗ trợ Ukraine và tăng cường sức ép với Moskva để chấm dứt chiến tranh.