Nhật Bản cân nhắc trừng phạt Nga liên quan vấn đề Ukraine

Trong số các biện pháp trừng phạt Nga của Nhật Bản có việc cấm phát hành trái phiếu của Nga tại Nhật Bản và đóng băng tài sản của một số cá nhân Nga.
Nhật Bản cân nhắc trừng phạt Nga liên quan vấn đề Ukraine ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 23/2, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì các hành động của Moskva ở Ukraine.

Trong số các biện pháp trừng phạt Nga có việc cấm phát hành trái phiếu của Nga tại Nhật Bản và đóng băng tài sản của một số cá nhân Nga.

[Liên minh châu Âu thông qua các biện pháp trừng phạt Nga]

Ông Kishida, người cũng kêu gọi Nga quay trở lại các cuộc thảo luận ngoại giao - cho biết ông không nhận thấy tác động đáng kể đối với nguồn cung năng lượng trong ngắn hạn từ tình hình hiện tại và nhấn mạnh Tokyo sẽ xem xét thực hiện các bước tiếp theo nếu tình hình xấu đi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục