Oleksandr Zincheko - 'Họng súng' mới của đội tuyển Ukraine

Tài năng của Zincheko đã sớm nở rộ khi anh còn chưa bước qua tuổi 20, và trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển quốc gia Ukraine vào ngày 10/10/2015, khi mới chỉ 19 tuổi.
Oleksandr Zincheko - 'Họng súng' mới của đội tuyển Ukraine ảnh 1Oleksandr Zinchenko, niềm hy vọng của Ukraine tại EURO 2020. (Nguồn: Getty Images)

Ở đội tuyển Ukraine, Oleksandr Zinchenko được coi là một trong những cái tên nổi bật nhất và là niềm hy vọng giúp đội bóng của huấn luyện viên Andriy Shevchenko tại EURO 2022.

Tài năng của Zincheko đã sớm nở rộ khi anh còn chưa bước qua tuổi 20. Zincheko trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển quốc gia Ukraine vào ngày 10/10/2015, khi mới chỉ 19 tuổi.

Cũng chính anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, với pha lập công vào lưới Romania vào ngày 29/5/2016.

Phong độ ấn tượng của Zinchenko đã thu hút sự chú ý của Manchester City và việc chuyển đến thi đấu cho CLB thành phố Manchester (Anh) là một bước đi vô cùng đúng đắn của Zinchenko.

Tại đây, anh có cơ hội được làm việc với Pep Guardiola - một trong những huấn luyện viên xuất sắc của bóng đá thế giới.

[Điểm qua những gương mặt trẻ sáng giá nhất ở EURO 2020]

Với sự nỗ lực không ngừng, Zinchenko giờ đây đã trở thành một thành phần quan trọng của Manchester City và là một học trò xuất sắc của Pep Guardiola.

Trong 5 năm chơi bóng tại Anh, Zincheko không chơi ở vị trí tiền vệ như ở đội tuyển quốc gia. Thay vào đó, anh chuyển sang đá vị trí hậu vệ cánh trái và thường xuyên được ra sân trong đội hình chính.

Ở mùa giải năm nay, Zincheko ra sân 20 lần trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, góp công không nhỏ vào chức vô địch của "nửa xanh" thành phố Manchester.

Zinchenko chơi rất hay ở cả khía cạnh tấn công lẫn phòng thủ. Tuy nhiên, không giống như những hậu vệ cánh trái đơn thuần khác, vốn chỉ bám biên và phối hợp với tiền vệ cánh, Zinchenko có một lối chơi đa dạng hơn.

Anh có những pha dâng cao vào hàng tiền vệ, nhằm tạo ra cầu nối bằng những đường chuyền ngắn của mình. Điều này là hoàn toàn phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng toàn sân của Manchester City. 

Oleksandr Zincheko - 'Họng súng' mới của đội tuyển Ukraine ảnh 2Oleksandr Zinchenko đã chứng tỏ được tài năng của mình trong màu áo Manchester City. (Nguồn: Getty Images)

So với người thường đá cánh đối diện là Joao Cancelo, Zinchenko đem lại cảm giác yên tâm hơn, bởi anh không có nhiều đường chuyền mang tính phiêu lưu hoặc mạo hiểm.

Cầu thủ Ukraine cũng là một trong số những cầu thủ tắc bóng nhiều nhất ở Manchester City. Nhìn chung, Zinchenko là lựa chọn an toàn của Pep Guardiola ở vị trí hậu vệ trái trong mùa này. 

Những kinh nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá Anh của Zinchenko sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Ukraine ở EURO năm nay.

Đội bóng của Shevchenko đang nỗ lực đa dạng hóa lối chơi, từ kiểm soát bóng, sử dụng các đường chuyền ngắn đến trung bình, cho đến áp sát và triển khai bóng nhanh. Với sự đa dạng trong lối đá, Zinchenko sẽ là nhân tố quan trọng trong lối chơi của Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục