Pháp cam kết tăng viện trợ cho Ukraine lên tới 3,2 tỷ USD trong năm 2024

Pháp tăng viện trợ cho Ukraine lên tới 3 tỷ euro (3,2 tỷ USD) trong năm 2024, sau các khoản viện trợ 1,9 tỷ euro năm 2022 và 2,1 tỷ euro vào năm ngoái.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại Paris, ngày 14/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại Paris, ngày 14/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận an ninh với Pháp, chỉ vài giờ sau khi ký một thỏa thuận tương tự với Đức được Thủ tướng Olaf Scholz ca ngợi là một "bước đi lịch sử" trong nỗ lực thúc đẩy viện trợ cho Ukraine.

Thỏa thuận với Pháp, được Tổng thống Zelensky và người đồng cấp nước chủ nhà Pháp Emmanuel Macron ký kết tại Elysee, bao gồm cam kết của Pháp tăng viện trợ cho Ukraine lên tới 3 tỷ euro (3,2 tỷ USD) trong năm 2024, sau các khoản viện trợ 1,9 tỷ euro năm 2022 và 2,1 tỷ euro vào năm ngoái.

Thỏa thuận kéo dài 10 năm và củng cố hợp tác trong lĩnh vực pháo binh giữa hai nước, đồng thời sẽ mở đường cho việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và khối quân sự NATO trong tương lai.

Dự kiến Tổng thống Zelensky sẽ tiếp tục kêu gọi tăng cường viện trợ cho Ukraine tại Hội nghị an ninh Munich trong ngày 17/2.

Chuyến công du châu Âu của nhà lãnh đạo Ukraine diễn ra trong bối cảnh viễn cảnh các khoản viện trợ trị giá hàng tỷ USD của phương Tây đang gặp khó khăn, khi nước đóng góp lớn nhất là Mỹ đang bước vào năm bầu cử quan trọng.

Từ cuối năm ngoái, tình trạng mâu thuẫn tại Quốc hội đã khiến khoản viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ USD của Washington cho Kiev đến nay vẫn chưa được thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.