Pháp thông báo sẽ hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực ở Syria

Ngoại trưởng Pháp cho biết nước này sẽ cử một đặc phái viên đến Syria trong những ngày tới để hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực ở quốc gia Trung Đông.

Quang cảnh Thủ đô Damascus (Syria), ngày 8/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh Thủ đô Damascus (Syria), ngày 8/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 9/12 cho biết nước này sẽ hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực ở Syria sau khi lực lượng đối lập tuyên bố kiểm soát Thủ đô Damascus dẫn đến sự chấm dứt chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Phát biểu trên đài France Info, ông Barrot cho biết Pháp sẽ cử một đặc phái viên đến Syria trong những ngày tới.

Liên quan đến quá trình chuyển giao quyền lực, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cùng ngày cho rằng các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, cần hỗ trợ người dân Syria thiết lập một chính quyền mới mang tính bao trùm, có sự tham gia của đông đảo các lực lượng chính trị, kinh tế và tôn giáo của Syria.

Từ London, ông Pat McFadden - một thành viên cấp cao trong Nội các của Thủ tướng Anh Keir Starmer - cho biết nước này có thể xem xét đưa nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố.

Thông tin này được đưa ra sau khi nhóm này dẫn đầu liên minh phe đối lập thông báo kiểm soát thủ đô Damascus ngày 8/12 và dẫn đến sự chấm hết của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky News của Anh ngày 9/12, ông McFadden nói thêm rằng việc xem xét này sẽ phần nào phụ thuộc vào những hành động tiếp theo của nhóm Hayat Tahrir al-Sham.

Theo quan chức này, Anh sẽ sớm đưa ra quyết định liên quan đến vấn đề nói trên trong bối cảnh diễn biến nhanh chóng trên thực tế tại Syria.

Anh cùng với một số quốc gia phương Tây khác bao gồm Mỹ coi HTS là một nhóm khủng bố, theo đó mọi hoạt động hỗ trợ hoặc tham gia nhóm này đều được coi là bất hợp pháp và bị cấm.

Diễn biến mới nhất trên thực địa cho thấy, các nhóm đối lập ở Syria đã chiếm quyền kiểm soát thị trấn Manbij ở phía Bắc Syria.

Theo một nguồn tin an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/12, phe đối lập ở Syria đã kiểm soát được thị trấn trên sau khi giao tranh ác liệt với các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), nhóm vũ trang do người Kurd đứng đầu được Mỹ hậu thuẫn tại Syria.

Căn cứ quân sự của Nga ở Syria vẫn an toàn

Về vấn đề an ninh đối với các căn cứ quân sự của Nga ở Syria, hãng thông tấn Interfax ngày 9/12 dẫn lời một nghị sỹ cấp cao của Nga khẳng định các căn cứ của Nga ở Syria vẫn được bảo vệ, trước sự tấn công dồn dập của lực lượng nổi dậy.
Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã mở đường dây liên lạc trực tiếp với lực lượng đối lập ở Syria nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra những hành động thù địch nhằm vào Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.