Tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Đức cho các địa phương Việt Nam
Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh bày tỏ mong muốn hai thành phố Quảng Ninh và Berlin sẽ có nhiều hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là công tác phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ.
Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh bày tỏ mong muốn hai thành phố Quảng Ninh và Berlin sẽ có nhiều hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là công tác phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ.
Con số 183.000 tỷ đồng vốn đầu tư khẳng định sức hút vượt trội của địa phương trước thời điểm chính thức chuyển đổi vận hành theo mô hình thành phố trực thuộc Trung ương từ tháng 1/9/2026.
Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, bảo đảm các dự án được triển khai đúng mục tiêu, tiến độ, quy định và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài nguyên.
Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc TW là kết quả quá trình chuẩn bị bài bản, chuyển đổi mô hình phát triển từ "nâu" sang "xanh," lấy tư duy quản trị đô thị thông minh làm động lực cốt lõi.
Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh-Vân Nam (Trung Quốc) là dịp quan trọng để các bên cùng nhìn lại kết quả hợp tác, thống nhất định hướng mới.
Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2045 là “Điểm đến toàn cầu” với hệ thống du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế, đồng thời là Trung tâm kinh tế biển hiện đại, toàn diện, với hệ thống hạ tầng đồng bộ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mexico khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và triển khai các dự án tại Quảng Ninh.
Dự kiến, Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh có quy mô diện tích khoảng gần 26.400ha, nằm trên địa bàn 10 xã, phường.
Quảng Ninh đang phát huy lợi thế cảng biển, logistics, công nghiệp, du lịch và thủy sản, gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường để mở rộng không gian tăng trưởng từ biển theo hướng hiện đại, bền vững.
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong trong đổi mới, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nhân lực
Quảng Ninh đang tập trung phát huy kinh tế tư nhân, khoa học-công nghệ, đầu tư, thể chế và năng lượng để mở rộng dư địa, tạo động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng trên 13% năm 2026.
Khoảng cách từ mức thực hiện 48.556 tỷ đồng sau 6 tháng đến mục tiêu 100.000 tỷ đồng đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh các sở, ngành liên quan phải tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục tiến độ các sản phẩm bị chậm.
Diễn đàn Kinh tế tư nhân - vòng địa phương tỉnh Quảng Ninh trở thành không gian đối thoại đa chiều, mở ra phương thức hợp lực công tư mới, thúc đẩy DN bứt phá thông qua chuyển đổi số, phát triển xanh.
Dự án Tổ hợp cảng biển nước sâu và đô thị công nghiệp sinh thái Hải Hà tại Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có quy mô nghiên cứu khoảng 6.500ha, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 18 tỷ USD.
Tính chung 7 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu kinh tế, khu công nghiệp địa bàn tỉnh đạt trên 42.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đóng góp hơn 1,095 tỷ USD.
Việc tích hợp đầy đủ dữ liệu đội tàu vào hệ thống VNFishbase cho phép cơ quan chức năng thực hiện quản lý hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ hoạt động nghề cá.
Tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh mô hình quản trị biển hiện đại, kết nối đa ngành, bảo vệ môi trường, quyết tâm trở thành một trung tâm kinh tế biển kiểu mẫu của vùng Duyên hải Bắc Bộ.
Để hiện thực hóa các mục tiêu, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ điều hành linh hoạt các kịch bản tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.
Tại Quảng Ninh, số lượng hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất... tồn đọng còn nhiều; tình trạng hồ sơ quá hạn, kéo dài nhiều năm chưa xử lý dứt điểm.
Tính đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 200 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, bao gồm nhiều dự án quy mô lớn về đô thị, hạ tầng, du lịch và công nghiệp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh tỉnh Quảng Ninh tới bạn bè quốc tế.
Sáu tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư của tỉnh Quảng Ninh là hơn 14.693 tỷ đồng; bao gồm, cả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn đầu tư trong nước (DDI).
Thay vì mỗi địa phương phát triển theo lợi thế riêng biệt, Quảng Ninh hướng tới xây dựng các vùng liên kết, các hành lang kinh tế và những cực tăng trưởng có tính bổ trợ lẫn nhau.
Khắc phục hậu quả bão số 1, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã hoàn thành khôi phục cấp điện cho hơn 57.000 khách hàng, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất trên địa bàn.
Năm doanh nghiệp du lịch và văn hóa của Quảng Tây đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị lữ hành của tỉnh Quảng Ninh nhằm tăng cường trao đổi khách du lịch hai chiều.
Chính quyền tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt để các doanh nghiệp Nga đến nghiên cứu, khảo sát và triển khai các dự án đầu tư lâu dài.
Kết quả tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm là nền tảng, bệ phóng vững chắc để Quảng Ninh tự tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội cho nửa cuối năm và cả giai đoạn 2026-2030.
Với quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2075 vừa được công bố, Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành trung tâm đô thị quốc gia, phát triển xanh, thông minh và liên kết vùng mạnh mẽ.
Nếu cao tốc Hạ Long-Hải Phòng nối với khu vực Đông Triều có vai trò mở rộng không gian phát triển theo chiều ngang, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh lại là bước ngoặt về liên kết vùng.
Phòng thử nghiệm có khả năng phân tích chính xác nhiều chỉ tiêu về an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm như tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, độc tố, vi khuẩn, virus, chất vàng O trong thực phẩm…
Ngày 13/6, tỉnh Quảng Ninh khai trương bộ phận giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại cửa khẩu Bắc Luân 2, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, góp phần nâng cao hiệu quả, thúc đẩy giao thương quốc tế.
Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh được điều chỉnh với mục tiêu là xây dựng, phát triển thành phố Quảng Ninh trở thành cửa ngõ kết nối, trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển quốc gia.
Nhiều dự án quy mô lớn đã được triển khai hoặc xúc tiến đầu tư, tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành năng lượng như Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh; điện gió Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 4.
Hoạt động hỗ trợ lưu động được triển khai nhằm giúp cá nhân, hộ gia đình hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục liên quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai.