Saudi Arabia bác thông tin về chuyến thăm của Thủ tướng Israel

Truyền thông Israel trước đó đưa tin Thủ tướng Netanyahu đã tới Saudi Arabia ngày 22/11 và tiến hành các cuộc họp bí mật với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Saudi Arabia bác thông tin về chuyến thăm của Thủ tướng Israel ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/11, Saudi Arabia đã bác bỏ các thông tin truyền thông rằng Thái tử nước này, ông Mohammed bin Salman, đã có các cuộc hội đàm "lịch sử" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong  dịp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm vương quốc Hồi giáo này.

Chia sẻ trên Twitter, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan khẳng định không có cuộc gặp nào giữa Thái tử Mohamed bin Salman và các quan chức Israel trong thời gian Ngoại trưởng Pompeo thăm Saudi Arabia.

Các cuộc gặp trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Pompeo chỉ diễn ra giữa các quan chức Mỹ và Saudi Arabia.

Trước đó cùng ngày, truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tới Saudi Arabia ngày 22/11 và tiến hành các cuộc họp bí mật với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Ngoại trưởng Mỹ Pompeo. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu đã từ chối bình luận về thông tin này.

[Israel mời Tổng thống Liban đàm phán trực tiếp về phân định lãnh hải]

Ngoại trưởng Mike Pompeo có chuyến công du 7 nước kéo dài 10 ngày, từ ngày 13-23/11, với các điểm dừng chân gồm Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Israel, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar.

Tháng 9 vừa qua, UAE và Bahrain ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đóng vai trò trung gian thúc đẩy hai nước Arab Vùng Vịnh bình thường hóa quan hệ với Israel.

Đây được xem là bước tiến lịch sử tại Trung Đông và là bước đột phá lớn nhất trong quan hệ giữa Israel với khối Arab trong 26 năm qua tính từ thời điểm nước này ký hiệp định hòa bình với Jordan năm 1994.

Giới chức Mỹ và Israel đã nhiều lần nói rằng sẽ có thêm nhiều quốc gia Arab thiết lập quan hệ với Israel.

Tuy nhiên, Saudi Arabia đã tuyên bố sẽ bảo lưu lập trường của Liên đoàn Arab trong nhiều thập kỷ qua về việc không thiết lập quan hệ với Israel cho đến khi xung đột giữa Nhà nước Do Thái và người Palestine được giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.