SEA Games 31: HLV U23 Thái Lan nhận định về đối thủ ở trận bán kết

Huấn luyện viên Polking đánh giá đối thủ của U23 Thái Lan trong trận bán kết - U23 Indonesia, là đội bóng mạnh trong những đội bóng ông từng thấy.
SEA Games 31: HLV U23 Thái Lan nhận định về đối thủ ở trận bán kết ảnh 1Huấn luyện viên Polking của đội tuyển U23 Thái Lan trả lời phóng viên báo chí. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Sau khi đội nhà có chiến thắng quan trọng với tỷ số 1-0 trước U23 Lào để giành vị trí nhất bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 31 trong trận đấu muộn tối 16/5 trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định), huấn luyện viên Polking của U23 Thái Lan đã chia sẻ với phóng viên báo chí về đối thủ ở trận bán kết cũng như cảm nhận của ông về không khí bóng đá tại Nam Định.

Huấn luyện viên Polking đánh giá đối thủ của U23 Thái Lan trong trận bán kết, U23 Indonesia, là đội bóng mạnh trong những đội bóng ông từng thấy. Sau thất bại với tỷ số 3-0 trước chủ nhà U23 Việt Nam trong trận ra quân giải đấu, U23 Indonesia đã thay đổi rất nhiều. Đây là đội bóng trẻ, có thể lực tốt, lối đá gắn kết, cầu thủ di chuyển và chuyền bóng nhanh.

Đặc biệt, những nhân tố chủ chốt trong đội hình U23 Indonesia chơi ngày càng gắn kết, nhiều cầu thủ tốc độ, có thể gây đột biến cao, do đó trận đấu bán kết gặp các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong được dự báo hết sức khó khăn với U23 Thái Lan.

Theo huấn luyện viên Polking, một đội bóng nếu muốn lên ngôi vô địch thì phải biết cách vượt qua mọi đối thủ. Dù U23 Thái Lan đã có một số chiến thắng đậm trong các trận đấu trước, tuy nhiên mỗi đối thủ có lối đá khác nhau, có điểm mạnh riêng, do đó ngay sau trận đấu ở vòng bảng, toàn đội sẽ bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu tới.

"Ban huấn luyện đã có đầy đủ thông tin về các đội bóng tại giải này, từ đó sẽ bố trí đội hình ra sân và áp dụng chiến thuật phù hợp với từng trận với mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng để hướng tới trận đấu cuối cùng của giải," huấn luyện viên Polking nhấn mạnh.

[U23 Thái Lan giành ngôi nhất bảng B, gặp U23 Indonesia ở bán kết]

Chia sẻ về bầu không khí trên sân vận động Thiên Trường, huấn luyện viên Polking cho biết: Bầu không khí bóng đá trong những trận đấu ở bảng B thật tuyệt vời. U23 Thái Lan và các đội bóng thi đấu ở Nam Định đều cảm thấy tất cả mọi điều kiện ăn ở, sân bãi tập luyện, thi đấu, cơ sở vật chất rất tốt. Toàn đội U23 Thái Lan thật may mắn và rất vui mừng vì tiếp tục được ở lại Nam Định thi đấu trận bán kết. U23 Thái Lan thi đấu ở sân trung lập mà nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên như thể đang thi đấu trên sân nhà của mình. Xin cảm ơn người hâm mộ Nam Định.

Dù vậy, huấn luyện viên Polking cũng góp ý với Ban tổ chức sân vận động Thiên Trường, do thời gian qua, mật độ thi đấu quá dày khiến một số ví trí thảm cỏ trên mặt sân bị bong tróc, Ban tổ chức sân cần khắc phục ngay để đảm bảo yêu cầu và chất lượng các trận đấu.

Kết thúc vòng bảng, U23 Thái Lan giành vị trí nhất bảng B với 9 điểm sau ba trận thắng, một trận thua, xếp trên U23 Malaysia. Trong trận đấu cuối cùng gặp U23 Lào, dù rất cần chiến thắng để chiếm ngôi đầu bảng của U23 Malaysia song huấn luyện viên Polking vẫn mạnh dạn thay đổi tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng U23 Campuchia 5-0 vào ngày 14/5. Những cầu thủ quan trọng như: Fkanit (số 7), Korawich (số 8), Chonnapat (số 16), Benjamin (số 17)... được xếp dự bị.

Nhiều thời điểm trong hiệp hai, U23 Thái Lan chịu sức ép lớn từ các cầu thủ Lào song với kinh nghiệm và bản lĩnh, các học trò của huấn luyện viên Polking vẫn bảo toàn được tỷ số 1-0./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục