Tây Ban Nha và Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng

Tổng thống Biden cho biết Lầu Năm Góc sẽ điều thêm các tàu khu trục của Hải quân Mỹ tới Tây Ban Nha như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của NATO.
Tây Ban Nha và Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã có cuộc hội đàm ở thủ đô Madrid, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng, nhập cư.

Trong cuộc gặp trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần có hành động chung để cải thiện vấn đề an ninh năng lượng ở châu Âu và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng từ Nga.

Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Biden đã đề cập đến khả năng Mỹ thảo luận với Tây Ban Nha về việc tăng cường số tàu khu trục hiện diện tại quốc gia châu Âu này.

Tổng thống Biden cho biết Lầu Năm Góc sẽ điều thêm các tàu khu trục của Hải quân Mỹ tới Tây Ban Nha như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của NATO.

Trước đó, phát biểu trước báo giới, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ sẽ đưa ra những thông báo cụ thể về những cam kết bố trí lực lượng bổ sung trên bộ, trên biển và trên không trong dài hạn, không chỉ trong thời kỳ khủng hoảng này, mà còn tiếp tục trong thời gian sau đó.

[Chuyên gia: Mỹ đang mở rộng khu vực mà châu Âu "không thể kiểm soát"]

Theo dự kiến, trong số những thông báo sẽ có kế hoạch mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ba Lan. Đến nay, Lầu Năm Góc đã triển khai ít nhất 4.700 binh sỹ tới Ba Lan, quốc gia giáp biên giới với Ukraine, trong khi các lực lượng khác của Mỹ được tái bố trí tại Đức và Romania.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ kêu gọi các nước đồng minh tăng cường chi tiêu quốc phòng nhằm "tăng khả năng răn đe và đảm bảo phòng thủ trong thập kỷ tới."

Trên chuyến bay đến Madrid, Thủ tướng Anh cho biết cần có "một cuộc đối thoại nội bộ NATO" nhằm đặt ra mục tiêu mới về đầu tư quốc phòng sau năm 2024.

Ông cho rằng NATO cần "thích nghi với các mối đe dọa mới ngày càng gia tăng bằng đầu tư dài hạn," cũng như sẵn sàng "tăng chi tiêu quốc phòng để ứng phó với các cuộc khủng hoảng và tình huống khẩn cấp."

Cùng ngày, chính phủ Anh ra tuyên bố cho biết chi tiêu quốc phòng của nước này dự kiến đạt 2,3% GDP trong năm nay vì tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Ước tính trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace kêu gọi tăng 2,5% ngân sách quốc phòng vào năm 2028.

Mục tiêu này sẽ vượt ước tính của NATO là chi 2,12% GDP cho quốc phòng trong năm nay cũng như cao hơn mức ước tính 2,26% trong năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục