Thái Lan dự SEA Games với nhiều ngôi sao đang “chinh chiến" ở châu Âu

U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ có đội hình “ước mơ” như các cổ động viên đã mường tượng, với thủ thành Kawin Thamsatchanan cùng hai trung vệ Kritsada Kaman và Jonathan Khemdee.
Thái Lan dự SEA Games với nhiều ngôi sao đang “chinh chiến" ở châu Âu ảnh 1Pha tranh chấp bóng trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020 giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Quốc gia Singapore, tối 23/12/2021. (Ảnh: Thế Vũ/TTXVN)

Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Thái Lan, tỷ phú doanh nhân Nualphan Lamsan, xác nhận hai ngôi sao của đội bóng đá U23 xứ triệu voi là Jonathan Khemdee và Benjamin Davis gần như chắc chắn sẽ đến Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Tuyên bố trên của bà Lamsan được đưa ra khi thời hạn công bố danh sách các cầu thủ tranh tài tại SEA Games 31 của U23 Thái Lan đang cận kề.

Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Thái Lan rất tích cực vận động các câu lạc bộ cả ở trong và ngoài nước “nhả” quân để đội U23 nước nhà có lực lượng tốt nhất đến Việt Nam thi đấu vào tháng Năm tới.

Các nỗ lực của “Madam Pang” bước đầu đã đạt thành công khi giúp giải đấu quốc nội Thai League kết thúc sớm hơn dự kiến (ngày 4/5 thay vì 7/5), đồng thời lùi thời điểm tổ chức các giải đấu sau SEA Games 31 để các cầu thủ tập trung cống hiến cho U23 Thái Lan.

Một thành công khác của nữ tỷ phú này đó là việc mời huấn luyện viên Alexandré Pölking dẫn dắt đội bóng này thay vì huấn luyện viên Worrawoot Srimaka.

[SEA Games 31: Thái Lan đặt mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam]

Huấn luyện viên Pölking có kinh nghiệm cầm quân khi từng đánh bại cả huấn luyện viên Shin Tae Yong của đội tuyển quốc gia Indonesia và đó là vũ khí rất lợi hại của U23 Thái Lan.

“Madam Pang” đánh trúng tâm lý các cầu thủ U23 Thái Lan khi gieo hy vọng về khả năng thành công rất cao tại SEA Games 31 dưới sự dẫn dắt của người thầy Brazil gốc Đức.

U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ có đội hình “ước mơ” như các cổ động viên đã mường tượng, với thủ thành Kawin Thamsatchanan cùng hai trung vệ Kritsada Kaman và Jonathan Khemdee - đang đầu quân cho đội Obi Odense ở Đan Mạch.

Jonathan Khemdee trở lại là tin cực vui cho cổ động viên Thái Lan khi trung vệ này chơi rất chắc chắn và đã từng chứng tỏ mình ở đội U23 Thái Lan, giúp đội nhà đến VCK U23 châu Á.

Ngoài ra, tiền vệ Benjamin Davis đang có phong độ rất cao ở câu lạc bộ Oxford United cũng sẽ trở về. Cầu thủ gốc Anh này từng dự giải U23 châu Á 2020 trong màu áo U23 Thái Lan.

Cổ động viên Thái Lan đang kỳ vọng Thanawat Suengchitthawon, tiền vệ trung tâm của “Voi chiến” cũng sẽ trở về từ Leicester City để dự SEA Games. Chân sút này sẽ cùng Davis hợp thành cặp tiền vệ trung tâm cho U23 Thái Lan.

Trên hàng công, hai ngôi sao khoác áo đội tuyển Thái Lan Suphanat Mueanta và Ekanit Punya khiến các đối thủ gặp U23 Thái Lan phải dè chừng.

Thiệt thòi lớn nhất của U23 Thái Lan là Channarong Promsrikaew, tiền vệ đang chơi ở giải hạng 4 Tây Ban Nha không thể trở về vì đang chấn thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục