Thổ Nhĩ Kỳ cam kết thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rất có thể cuộc chiến của Nga ở Ukraine sẽ tiếp diễn vào năm 2023 và Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn nhân đạo thời gian tới.
Thổ Nhĩ Kỳ cam kết thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Ukraine ảnh 1Toà nhà bị phá hủy trong xung đột ở thành phố cảng Mariupol, miền Đông Nam Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Ukrinform.net, tờ Hurriyet Daily gần đây dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết cuộc chiến của Nga ở Ukraine sẽ tiếp diễn vào năm 2023, vì vậy những nỗ lực của Ankara vì hòa bình hoặc ít nhất là thúc đẩy một lệnh ngừng bắn nhân đạo sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc gặp vào cuối tuần qua, ông Akar nói: "Những gì có thể thấy là cuộc chiến này sẽ không kết thúc một cách dễ dàng. Sự hỗ trợ từ Mỹ, châu Âu và phương Tây (cho Ukraine) vẫn tiếp tục... đã có sự chuẩn bị và kế hoạch phù hợp. Mặt khác, phía Nga cũng đưa ra một số tuyên bố."

[Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi nối lại đàm phán giải quyết xung đột Nga-Ukraine]

Theo ông Akar, rất có thể cuộc chiến này sẽ tiếp diễn vào năm 2023 bất chấp những nỗ lực thiện chí và mong muốn hòa bình, ngừng bắn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Chúng tôi, với tư cách là bên đề xuất giải pháp hòa bình - ít nhất chúng tôi kêu gọi ngừng bắn nhân đạo, sau đó sẽ là ngừng bắn vĩnh viễn và đàm phán hòa bình. Thổ Nhĩ Kỳ đang quyết tâm tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu này. Chúng tôi ủng hộ hòa bình và chấm dứt chiến tranh."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.