Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị mở rộng chiến dịch quân sự "quét sạch" ở Syria

Ngày 30/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này bắt đầu chuẩn bị để tiến hành các chiến dịch nhằm “quét sạch” các tay súng người Kurd tại các khu vực ở miền Bắc Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị mở rộng chiến dịch quân sự "quét sạch" ở Syria ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này đã bắt đầu chuẩn bị để tiến hành các chiến dịch nhằm “quét sạch” các tay súng người Kurd tại các khu vực ở miền Bắc Syria cũng như vùng Sinjar thuộc Iraq.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu tại hội nghị của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở Ankara, khi đề cập đến các thành phố Ayn al-Arab, Tel Abyad và Rasulayn của Syria, Tổng thống Erdogan nêu rõ: “Chúng tôi đã bắt đầu công tác chuẩn bị cần thiết để ‘dọn sạch’ các khu vực ở miền Bắc Syria hướng về phía biên giới Iraq.”

Theo ông Erdogan, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể phát động chiến dịch bất ngờ tại Sinjar thuộc Iraq.

Tổng thống Erdogan khẳng định Ankara không có ý định làm tổn hại các binh sỹ của các nước đồng minh đồn trú tại khu vực này, nhưng nước này không thể cho phép những tay súng thuộc Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) được tự do di chuyển.

[Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ hành động nếu lực lượng người Kurd không rút]

Trước đó, các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các tay súng thuộc nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) đã kiểm soát hoàn toàn vùng Afrin của Syria vào ngày 24/3 vừa qua sau tám tuần tấn công khu vực này nhằm đánh bật YPG ra khỏi đây.

Tổng thống Erdogan đã tuyên bố mở rộng chiến dịch quân sự dọc theo biên giới Syria, đồng thời khẳng định rằng Ankara sẽ không lùi bước trong các hoạt động chống khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ đã từng nhiều lần hối thúc Mỹ và YPG vốn được Mỹ hậu thuẫn rút quân ra khỏi Manbij thuộc Syria, nơi có 2.000 binh sỹ Mỹ đồn trú.

Washington đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự an toàn của binh lính Mỹ ở Manbij giữa lúc Ankara đang triển khai chiến dịch quân sự để truy quét các tay súng người Kurd ở Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.