Thủ tướng Israel khẳng định nước này đang trong cuộc chiến đa mặt trận

Thủ tướng Netanyahu nêu rõ Israel không đưa thêm bất kỳ yêu cầu nào vào dự thảo ngừng bắn, đồng thời khẳng định Israel sẽ không rút quân khỏi hành lang Philadelphi trên biên giới Gaza-Ai Cập.

Hiện trường cuộc không kích của Israel nhằm vào trường học ở thành phố Gaza ngày 3/8. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường cuộc không kích của Israel nhằm vào trường học ở thành phố Gaza ngày 3/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong cuộc họp Nội các an ninh vào tối 4/8 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này đang trong cuộc chiến “đa mặt trận."

Ông Netanyahu cũng cho biết Israel đã chuẩn bị mọi kịch bản và sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào.

Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng Netanyahu cho biết Hamas đã yêu cầu bổ sung nhiều sửa đổi vào bản dự thảo thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra hồi tháng 5, trong đó có yêu cầu Israel rút khỏi hành lang Philadelphi trên biên giới giữa Gaza và Ai Cập.

Thủ tướng Netanyahu nêu rõ Israel không đưa thêm bất kỳ yêu cầu nào vào dự thảo ngừng bắn, đồng thời khẳng định Israel sẽ không rút quân khỏi hành lang trên.

Trước đó một ngày, ông Dmitry Gendelman - cố vấn của Văn phòng Thủ tướng Netanyahu, cho biết phái đoàn Israel, do Giám đốc cơ quan tình báo Mossad David Barnea và Giám đốc Cơ quan An ninh Israel (ISA) Ronen Bar dẫn đầu, đã trở về từ Cairo sau cuộc đàm phán với các nhà trung gian hòa giải của Ai Cập nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Căng thẳng khu vực đã gia tăng sau khi thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng trong vụ ám sát tại Tehran hôm 31/7 giữa lúc xung đột vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi một chỉ huy hàng đầu của phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Beirut của Liban, động thái nhằm đáp trả cuộc tấn công nhằm vào Cao nguyên Golan diễn ra trước đó.

Cùng với Israel, Mỹ cũng đang chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra ở Trung Đông. Nhà Trắng ngày 4/8 cũng cho biết Mỹ sẽ triển khai thêm tàu chiến và máy bay tiêm kích đến khu vực.

Trả lời phỏng vấn chương trình Face the Nation của CBS, Phó cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Jonathan Finer nêu rõ, mục tiêu chung là giảm căng thẳng khu vực và ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.