Thủ tướng Ukraine kêu gọi cần nhanh chóng lập chính phủ

Thủ tướng Ukraine kêu gọi cần nhanh chóng thành lập chính phủ

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk kêu gọi cần nhanh chóng thành lập một chính phủ mới, ngay sau cuộc bầu cử Verkhovnaya Rada khóa VIII.
Thủ tướng Ukraine kêu gọi cần nhanh chóng thành lập chính phủ ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk trong phiên họp Quốc hội ngày 14/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Kiev, phát biểu chiều 25/10 trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk kêu gọi cần nhanh chóng thành lập một chính phủ mới, ngay sau cuộc bầu cử Verkhovnaya Rada khóa VIII.

Cơ quan báo chí Phủ Thủ tướng đồng thời cho biết cùng với lời kêu gọi trên, ông Yatsenyuk cũng cảnh báo rằng nếu Quốc hội mới để lặp lại những sai lầm cũ, thì chính cử tri Ukraine sẽ là những người đầu tiên đứng ra đòi giải tán Quốc hội.

Thủ tướng Yatsenyuk khẳng định: "Lúc này, thời gian chính là vàng đối với đất nước Ukraine. Sau cuộc bầu cử, không nên trì hoãn việc thành lập chính phủ dù chỉ một ngày. Chính phủ mới cần phải tiếp tục chiến đấu vì tương lai đất nước. Cần sớm thông qua đạo luật về ngân sách nhà nước, để có thể vượt qua mùa đông, cũng như cung cấp nhiên liệu và điện sinh hoạt cho nhân dân, đồng thời ổn định và phát triển nền kinh tế đất nước."

Thủ tướng Yatsenyuk nhấn mạnh tuy mới chỉ hai năm kể từ cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII đến nay, song có thể nói Ukraine đã trải qua hẳn một thời đại khác.

Cụ thể, "người dân Ukraine giờ đây đã hoàn toàn đổi khác: họ đã trưởng thành hơn, có tổ chức và thông minh hơn. Người dân Ukraine không còn tin những lời hứa suông, mà họ sẽ nhìn vào thực chất công việc chính phủ làm được."

Bởi vậy, Thủ tướng cho rằng, nếu được cử tri tín nhiệm và tin tưởng bầu chọn, các thành viên Quốc hội Ukraine cần ghi nhớ rằng "nếu họ không muốn làm cử tri thất vọng, nếu họ chỉ muốn tham nhũng, đục khoét của đất nước, thì nhân dân chính là những người có thể hạ bệ họ một cách nhanh nhất, như đối với chính Verkhovnaya Rada khóa VII vừa qua"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.