Tổng thống Nga muốn mở rộng căn cứ hải quân Tartus ở Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/12 đã chỉ thị ký thỏa thuận với Syria về việc mở rộng trạm bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật cho Hải quân Nga tại cảng Tartus (Syria).
Tổng thống Nga muốn mở rộng căn cứ hải quân Tartus ở Syria ảnh 1Tàu chiến Nga tại cảng Tartus. (Nguồn: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/12 đã chỉ thị ký thỏa thuận với Syria về việc mở rộng trạm bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật cho Hải quân Nga tại cảng Tartus (Syria) và việc tàu chiến của Nga ra vào hải phận và các cảng của Syria.

Tổng thống Putin đã giao Bộ Quốc phòng cùng Bộ Ngoại giao Nga đàm phán và ký kết với phía Syria thỏa thuận này.

Thỏa thuận này bao gồm các vấn đề mở rộng trạm bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật trong khu vực cảng Tartus, phát triển và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của trạm, cũng như quy định ra vào của tàu chiến Nga tại hải phận và các cảng của Syria.

Thỏa thuận này cũng bao gồm quy chế thành phần nhân sự và gia đình của nhân viên làm việc trong trạm, cũng như thẩm quyền của phía Nga.

Hồi tháng 10/2016, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov​ cho biết Nga dự kiến thiết lập một cơ sở hải quân thường trực tại cảng Tartus.

Hiện Tartus có trạm bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật cho tàu chiến của Nga. Ngoài ra, tại sân bay Hmeimim thuộc tỉnh Latakia của Syria cũng có một phi đội không quân Nga triển khai tại đây để phục vụ cho các cuộc không kích chống IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục