Trợ lý Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây tìm cách cô lập Kaliningrad

Theo trợ lý của Tổng thống Nga, ông Nikolai Patrushev, các nước phương Tây cố gắng làm phức tạp hóa việc vận chuyển hàng hóa và hành khách đến Kaliningrad ở mức tối đa để cô lập khu vực Kaliningrad.

Chuyến tàu chở hàng được nhìn thấy ở vùng Kaliningrad của Nga, sau khi EU nới lỏng phong tỏa. (Ảnh: Reuters)
Chuyến tàu chở hàng được nhìn thấy ở vùng Kaliningrad của Nga, sau khi EU nới lỏng phong tỏa. (Ảnh: Reuters)

Ngày 27/9, trong chuyến thăm Kaliningrad, vùng đất của Nga nằm ở phần châu Âu, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Nikolai Patrushev đã cáo buộc phương Tây đang cố gắng siết chặt cô lập vùng đất này bằng cách hạn chế cung cấp hàng hóa cho vùng đất này qua đường bộ và đường sắt.

Ông Patrushev phàn nàn rằng 80% hàng hóa mà ông cho là thiết yếu đối với vùng đất này không thể được vận chuyển bằng đường bộ.

Phát biểu của vị trợ lý này có đoạn: "Các nước phương Tây đang cố gắng làm phức tạp hóa việc vận chuyển hàng hóa và hành khách đến Kaliningrad ở mức tối đa để cô lập khu vực Kaliningrad và phá vỡ các tuyến giao thông với lãnh thổ chính của Nga."

Theo ông Patrushev, Moskva đã buộc phải cung cấp cho vùng đất tách biệt này phần lớn những gì cần thiết bằng đường biển, bao gồm cả một chuyến phà hoạt động giữa Kaliningrad và một cảng ở vùng Leningrad.

Kaliningrad, một vùng đất nằm trên bờ biển Baltic kẹp giữa các thành viên NATO và Liên minh châu Âu là Litva và Ba Lan, là nơi đóng quân của Hạm đội Baltic của Nga.

Các lệnh trừng phạt của EU áp đặt đối với Moskva vì cuộc chiến ở Ukraine đã cấm vận chuyển một số hàng hóa nhất định đến vùng đất này.

Trước đó, ngày 24/9, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo Liên minh châu Âu (EU) và 12 nước đối tác đã họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, cũng như các biện pháp nhằm duy trì mức giá trần đối với sản phẩm dầu từ Nga.

Đặc phái viên về các biện pháp trừng phạt của EU, ông David O'Sullivan đã chủ trì các cuộc họp.

Trong thông báo, ông O'Sullivan cho biết đây là lần thứ 4 các nước nhóm họp tại Brussels và trọng tâm của cuộc họp lần này là củng cố các lệnh trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.