Trung Quốc khẳng định tiếp tục nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn tại Ukraine

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho rằng việc nhiều nước phương Tây kêu gọi công khai chỉ trích Nga sẽ không giúp ích cho mục tiêu tháo gỡ cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay.
Trung Quốc khẳng định tiếp tục nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn tại Ukraine ảnh 1Người dân Ukraine sơ tán khỏi thành phố Irpin, phía Tây Bắc thủ đô Kiev, ngày 8/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/3, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương khẳng định nước này đang tiếp tục các nỗ lực nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình và kêu gọi các bên xung đột tại Ukraine ngừng bắn ngay lập tức.

Cụ thể, trả lời phỏng vấn đài CBS, Đại sứ Tần Cương cho rằng việc nhiều nước phương Tây kêu gọi công khai chỉ trích Nga sẽ không giúp ích cho mục tiêu tháo gỡ cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh cần có lý trí, sự can đảm và tinh thần ngoại giao.

Ngoài ra, ông Tần Cương cũng bác bỏ những thông tin sai lệch về việc Trung Quốc gửi vũ khí cho Nga, nhấn mạnh Bắc Kinh chỉ gửi thực phẩm, thuốc thang, túi ngủ và sữa công thức, không gửi vũ khí cho bất kỳ bên nào.

[Nhà Trắng thông báo kế hoạch công du châu Âu của Tổng thống Biden]

Các phát biểu trên được đưa ra sau cuộc hội đàm trực tuyến của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc diễn ra ngày 18/3. Mỹ cùng một số nước như Anh liên tục thúc giục Trung Quốc công khai chỉ trích chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraine.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng phương Tây phải đánh giá đầy đủ các quan ngại an ninh của Nga.

Trong bối cảnh Mỹ và nhiều đồng minh phương Tây liên tục áp lệnh trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bắc Kinh tuyên bố không ủng hộ hoặc không tham gia áp đặt bất cứ biện pháp trừng phạt nào nhắm vào Moskva.

Giới chức Trung Quốc cho rằng các lệnh trừng phạt phương Tây áp đặt lên Nga là "ngày càng thái quá" và "không thể giải quyết vấn đề"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục