U23 Việt Nam tiếp tục bổ sung nhân sự trước ngày SEA Games 31 cận kề

Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định gọi thêm 4 cầu thủ lên tuyển U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31, qua đó nâng tổng số tuyển thủ trong danh sách lên thành 37 người.
Thời gian chuẩn bị cho SEA Games 31 của U23 Việt Nam không còn nhiều. (Ảnh: VFF)
Thời gian chuẩn bị cho SEA Games 31 của U23 Việt Nam không còn nhiều. (Ảnh: VFF)

Chiều nay (26/4), huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định triệu tập thêm 4 cầu thủ lên tuyển U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 31 sắp khởi tranh. Đó là hậu vệ Cao Trần Hoàng Hùng, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, Khuất Văn Khang và tiền đạo Trần Danh Trung.

Trong số 4 tuyển thủ mới, Hoàng Tùng, Hữu Thắng và Danh Trung là những gương mặt cũ, từng góp mặt ở U23 Việt Nam trong các đợt tập trung trước đây. Thậm chí, tiền vệ Hữu Thắng vừa cùng U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu Dubai Cup 2022 cách đây chưa lâu, sau đó mới bị loại khỏi danh sách chuẩn bị cho SEA Games 31.

Còn lại, tiền vệ Văn Khang lần đầu được lên tuyển U23 Việt Nam sau khi từng chơi tốt từ U16 Việt Nam ở vòng chung kết U16 châu Á và nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn trong nước và châu lục. 

[Lịch thi đấu chi tiết vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 31]

Trước đó, hôm qua (25/4), U23 Việt Nam cũng đã bổ sung thêm hai cầu thủ nhằm gia tăng sức tấn công, gồm tiền vệ Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC) và tiền đạo Lê Minh Bình (Câu lạc bộ Công An Nhân Dân). 

Với những sự bổ sung liên tiếp, huấn luyện viên Park Hang-seo hiện có 37 cầu thủ nhằm chuẩn bị hướng đến SEA Games 31 đang cận kề. 

Huấn luyện viên Park Hang-seo dường như chưa tìm ra được đội hình tối ưu nhất cho U23 Việt Nam sau khi liên tục phải thử nghiệm nhiều gương mặt khác nhau. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở đại hội thể thao khu vực sắp diễn ra, các đội tuyển tham dự môn bóng đá nam nhiều khả năng chỉ được đăng ký 20 cầu thủ tham dự, trong đó có 3 cầu thủ quá tuổi. 

Điều này đòi hỏi ông Park phải tính toán kỹ lưỡng nhằm chọn ra những cầu thủ trong số đông đang tập luyện nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ huy chương vàng. 

Nhằm chạy đà tốt nhất cho SEA Games trên sân nhà, U23 Việt Nam vừa qua thi đấu hai trận giao hữu với U20 Hàn Quốc với thành tích bất bại nhưng dường như chưa khiến huấn luyện viên trưởng hài lòng. 

Môn bóng nam tại SEA Games 31 sẽ bắt đầu diễn ra vòng bảng từ ngày 6/5 sắp tới. Đội tuyển U23 Việt Nam nằm bảng A cùng Indonesia, Philippines, Myanmar, Timor Leste và sẽ thi đấu trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Hiện tại, đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện hàng ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) trước khi di chuyển tới Phú Thọ để thi đấu vòng bảng./. 

Chi tiết về bộ huy chương tại SEA Games 31.(Ảnh: TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục