Ukraine không còn là ưu tiên của chính quyền Mỹ

Ukraine đã trượt khỏi vị trí ưu tiên từ chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden thành một trong những khách hàng vũ khí tiềm năng dưới thời Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Hệ thống phòng không Patriot. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Hệ thống phòng không Patriot. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo tờ Economist, Ukraine đã trượt khỏi vị trí ưu tiên từ chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden thành một trong những khách hàng vũ khí tiềm năng dưới thời Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Hãng truyền thông của Anh nhận định Ukraine sẵn sàng trả "bất cứ giá nào" cho các hệ thống phòng không Patriot, nhưng "phản ứng của Nhà Trắng vẫn chưa mang tính cam kết."

Ngoài ra, việc đối phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đang ngày càng trở nên khó khăn đối với lực lượng phòng không Ukraine.

Tờ Economist chỉ ra rằng nếu các cuộc đàm phán Nga-Ukraine không đạt được lệnh ngừng bắn, các đơn vị phòng không của Kiev sẽ "cần phải phân bổ có hạn chế hệ thống đánh chặn của mình."

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Carolyn Levitt cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu nhà lãnh đạo Mỹ cung cấp thêm các hệ thống phòng không, đặc biệt là hệ thống Patriot.

Bà Levitt cho biết ông Trump đã đồng ý xem xét các lựa chọn, đặc biệt là những lựa chọn có sẵn ở châu Âu.

Sau đó, Tổng thống Zelensky than thở rằng ông không “ép” được Mỹ cấp giấy phép sản xuất hệ thống phòng không Patriot./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh trích từ video, cho thấy một máy bay không người lái trên biển của Ukraine đang tấn công tàu Dashan, một tàu chở dầu thuộc Hạm đội Bóng đêm của Nga, trên Biển Đen ngày 10/12. (Nguồn: Reuters)

Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga ở Biển Caspi

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.