Xung đột Hamas-Israel: Giải cứu thành công con tin người Mỹ đầu tiên

Tổng thống Mỹ Joe Biden hoan nghênh hành động của Hamas trả tự do cho bé gái Abigail, đồng thời bày tỏ “hy vọng đây không phải là sự kết thúc của thỏa thuận ngừng giao tranh tạm thời.”

Cảnh đổ nát sau các cuộc oanh tạc của Israel xuống thành phố Rafah, miền Nam Dải Gaza, ngày 22/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau các cuộc oanh tạc của Israel xuống thành phố Rafah, miền Nam Dải Gaza, ngày 22/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/11, Abigail Edan, cô bé 4 tuổi mang hai quốc tịch Mỹ-Israel bị Hamas bắt cóc hôm 7/10, đã được trả tự do cùng với 16 con tin khác, qua đó đánh dấu kết quả giải cứu thành công con tin người Mỹ đầu tiên kể từ khi bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Phát biểu của Tổng thống Joe Biden khi đang nghỉ dưỡng nhân dịp Lễ Tạ ơn tại Đảo Nantucket (bang Massachusetts) hoan nghênh hành động trả tự do cho Abigail - bé gái có cha mẹ bị các tay súng Hamas sát hại trong ngày đầu của cuộc chiến, nhấn mạnh rằng cô bé đang nhận được tình yêu thương, sự quan tâm và “các dịch vụ hỗ trợ mà cô bé cần,” đồng thời bày tỏ “hy vọng đây không phải là sự kết thúc của thỏa thuận ngừng giao tranh tạm thời.”

Abigail hiện đang ở Israel, nhưng ông Biden không có thông tin chi tiết về tình trạng của cô bé.

Tổng thống Biden cho biết tổng cộng đã có 58 con tin được Hamas trả tự do theo thỏa thuận tạm ngừng giao tranh tạm thời, nhờ “nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ của Mỹ” do ông và giới chức Nhà Trắng hợp tác triển khai với Israel, Qatar, Ai Cập và các quốc gia khác.

Người phát ngôn của Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích xác nhận với kênh truyền hình CNN rằng Abigail sẽ được đưa đến Trung tâm Y tế Trẻ em Schneider, nơi các con tin trẻ em khác đã được Hamas bàn giao.

Theo Nhà Trắng, 10 người Mỹ mất tích - gồm bảy người đàn ông, hai phụ nữ và Abigail - được cho là bị Hamas giam giữ. Dự kiến, hai phụ nữ Mỹ mất tích sẽ nằm trong nhóm 50 con tin phụ nữ và trẻ em được phóng thích trong một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bốn ngày giữa Israel và Hamas, hiện đã bước sang ngày thứ ba.

Ngoại trưởng Ai Cập, Mỹ thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn Hamas-Israel

Cũng trong ngày ngày 26/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry để thảo luận về những trở ngại đe dọa thỏa thuận ngừng bắn Hamas-Israel và những giải pháp đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện giữa các bên đối địch.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Shoukry đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng lệnh ngừng bắn đi kèm với việc thực hiện nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua hôm 15/11, trong đó kêu gọi tạm ngừng giao tranh để tạo điều kiện đưa hàng viện trợ vào Gaza.

Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi đã cảm ơn Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani vì nỗ lực của nhà lãnh đạo này trong tiến trình làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và trao đổi tù nhân giữa Hamas và Israel.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Al-Sisi nêu rõ: “Tôi mong muốn có nhiều sự hợp tác hơn nữa để có thể đáp ứng nguyện vọng của người dân Palestine và thiết lập nền hòa bình toàn diện trong khu vực”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.