Ai Cập kêu gọi ủng hộ Syria "quay trở lại với thế giới Arab"

Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafy El-Gebaly ngày 26/2 cho rằng tất cả các quốc gia Arab nên ủng hộ Syria quay trở lại với thế giới Arab.
Ai Cập kêu gọi ủng hộ Syria "quay trở lại với thế giới Arab" ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Hammouda Sabbagh và các thành viên quốc hội Syria gặp phái đoàn từ Liên minh Nghị viện Arab tại Damascus (Syria), ngày 26/2/2023. (Nguồn: Reuters/Ảnh chụp màn hình)

Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafy El-Gebaly ngày 26/2 cho rằng tất cả các quốc gia Arab nên ủng hộ Syria quay trở lại với thế giới Arab.

Phát biểu trên của ông El-Gebaly được đưa ra trong chuyến thăm của ông và chủ tịch quốc hội các nước Iraq, Jordan, Palestine, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Libya tới Syria, nơi ông và những người đồng cấp Arab có cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của phái đoàn Nghị viện Arab tới Syria trong hai thập niên qua.

Ông El-Gebaly khẳng định: "Chuyến thăm là nhằm thể hiện tình đoàn kết và bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Syria sau trận động đất kinh hàng xảy ra ở nước này hôm 6/2. Ai Cập có quan hệ lịch sử với Syria. Tôi đến Damascus để truyền tải thông điệp rằng tất cả chúng tôi đều ủng hộ người dân Syria."

[Ngoại trưởng Jordan lần đầu tiên tới Damascus sau xung đột ở Syria]

Theo ông El-Gebaly, chuyến thăm Syria của phái đoàn nghị sỹ cấp cao Arab diễn ra theo nghị quyết của Hội nghị lần thứ 34 Liên minh Nghị viện Arab (APU) được tổ chức tại thủ đô Baghdad của Iraq ngày 25/2.

Chủ tịch Hạ viện Ai Cập nói thêm: "Hội nghị đã thống nhất cử chủ tịch quốc hội của Ai Cập, Iraq, Jordan, Palestine, UAE và Libya đến thăm Damascus và gặp gỡ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad để thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ hoàn toàn đối với người dân Syria. Chúng tôi hy vọng họ sẽ sớm vượt qua trận động đất kinh hoàng hôm 6/2."

Tại Hội nghị lần thứ 34 ở Baghdad, APU đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa Syria trở lại Liên đoàn Arab (AL). Syria đã mất tư cách thành viên AL sau làn sóng biểu tình chống chính phủ nước này hồi năm 2011. Kể từ đó, Syria đã không tham gia các hội nghị thượng đỉnh AL hoặc hội nghị của APU.

Sau trận động đất tàn phá khu vực Tây Bắc Syria ngày 6/2, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và một số nhà lãnh đạo Arab đã gọi điện cho Tổng thống Syria để bày tỏ tình đoàn kết.

Ngày 20/2, Ai Cập đã cử một tàu hải quân mang theo hàng trăm tấn hàng cứu trợ tới đến cảng Latakia của Syria.

Trước đó ngày 8/2, Ai Cập cử một đội cứu hộ, bao gồm các chuyên gia y tế và nhân viên cứu hộ, cùng ba máy bay quân sự chở hàng viện trợ nhân đạo, vật tư y tế và lều bạt tới Syria để hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục