Anh, Đức, Canada công bố các chương trình hỗ trợ Ukraine

Anh thông báo hoàn thành khóa huấn luyện tân binh Ukraine; Đức tuyên bố viện trợ khí tài quân sự trị giá khoảng 19 tỷ USD, trong khi Canada công bố chương trình thường trú nhân cho người Ukraine.
Anh, Đức, Canada công bố các chương trình hỗ trợ Ukraine ảnh 1Những ngôi nhà bị phá hủy do xung đột tại Kramatorsk, Ukraine, ngày 14/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Sputnik ngày 16/7 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết chương trình huấn luyện cơ bản đối với 18.000 tân binh Ukraine trong khuôn khổ Chiến dịch Interflex đã hoàn tất.

Trên trang Twitter, Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ Chiến dịch Interflex do Anh dẫn đầu huấn luyện tân binh Ukraine đến nay đã hỗ trợ huấn luyện 18.000 người về các kỹ năng quan trọng, trong đó có "kỹ năng sống sót."

Chương trình bắt đầu triển khai từ cuối năm 2022.

[Thủ tướng Canada thăm Ukraine, công bố gói viện trợ 375 triệu USD]

Các nước tham gia chương trình này gồm Anh, Canada, Australia, New Zealand, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Litva và Hà Lan.

Liên quan vấn đề hỗ trợ Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố sẽ viện trợ lượng vũ khí, khí tài quân sự trị giá khoảng 19 tỷ USD đến năm 2027 cho Kiev.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) diễn ra ở Vilnius trong hai ngày 11 và 12/7 vừa qua, Thủ tướng Olaf Scholz và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng công bố gói viện trợ mới trị giá 770 triệu USD cho Ukraine, trong đó cung cấp hai hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Đức cũng sẽ sớm chuyển giao cho Ukraine 40 xe chiến đấu bộ binh Marder, 25 xe tăng Leopard 1A5 và 5 xe bọc thép Bergepanzer 2.

Trong khi đó, Chính phủ Canada mới đây công bố chương trình thường trú nhân dành cho người Ukraine, cho phép những người này và gia đình đăng ký cư trú lâu dài tại Canada.

Công dân Ukraine đang lưu trú tạm thời tại Canada cùng một hoặc nhiều thành viên gia đình có thể nộp đơn đăng ký thường trú kể từ ngày 23/10. Đơn đăng ký mất phí và sẽ được xét duyệt trong một năm.

Chương trình trên được công bố vào thời điểm chương trình thị thực khẩn cấp tạm thời của Canada dành cho người Ukraine di cư do ảnh hưởng xung đột đã chính thức hết hạn.

Chương trình thị thực khẩn cấp cho người Ukraine không giới hạn số lượng người đăng ký, cho phép những người này làm việc và học tập tại Canada trong 3 năm với tư cách là cư dân tạm thời, không phải tị nạn.

Chương trình trên đã cấp hơn 800.000 thị thực trong số hơn 1,1 triệu người nộp đơn, trong đó mới có 21% những người có thị thực đã đến Canada.

Những người Ukraine đã được cấp thị thực loại này vẫn có thể đến Canada cho tới cuối tháng 3/2024.

Chính phủ Canada sẽ tiếp tục thực hiện các cơ chế định cư dành cho người tị nạn và thường trú nhân cho những người Ukraine có thị thực khẩn cấp cho đến cuối tháng 3/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục