Bảng xếp hạng sức mạnh của các đội bóng ở vòng 1/8 EURO 2020

Pháp và Bỉ có những trận đấu ở vòng bảng EURO 2020 đầy ấn tượng nhưng mạch trận bất bại lên tới trận thứ 30 của Italy đang giúp họ được đánh giá là đội mạnh nhất.
Bảng xếp hạng sức mạnh của các đội bóng ở vòng 1/8 EURO 2020 ảnh 1Tiền đạo Italy Andrea Belotti (số 9) sút bóng về phía khung thành Xứ Wales trong trận đấu lượt cuối bảng A, vòng chung kết EURO 2020 tại Rome, ngày 20/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau đây là bảng xếp hạng về sức mạnh của các đội đi tiếp được tờ Telegraph đưa ra.

1. Italy

3 trận thắng, 7 bàn ghi và không để thủng lưới bàn nào, Italy đang cho thấy một diện mạo mới ở EURO 2020 nếu so với thất bại không giành được vé dự World Cup cách đây 3 năm.

Đội bóng của huấn luyện viên Robert Mancini có thành tích hơn 1.000 phút chưa để thủng lưới, dù trong trận đấu gần nhất gặp xứ Wales, họ thay tới 8 cầu thủ chính so với trận trước.

2. Pháp

Câu hỏi được đặt ra trước EURO 2020 là Pháp sẽ dùng Karim Benzema như thế nào trong đội hình vốn đã đầy rẫy nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, việc đứng đầu bảng “tử thần” F cùng với việc tiền đạo đang chơi cho Real Madrid lập cú đúp vào lưới Bồ Đào Nha đã gửi đi thông điệp về sức mạnh của Les Bleus.

3. Bỉ

“Giờ là lúc chúng tôi có những cầu thủ hay nhất có thể ra sân," huấn luyện viên Roberto Martínez chia sẻ sau chiến thắng trước Phần Lan trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Sự trở lại của Kevin De Bruyne đã tạo ra sự khác biệt trong trận gặp Đan Mạch và anh chơi cực hay trước Phần Lan.

Ngoài ra, phong độ cực cao của Romelu Lukaku cùng sự sẵn sàng của Eden Hazard giúp Bỉ có thế thượng phong trước Bồ Đào Nha trong cuộc chạm trán sắp tới.

4. Hà Lan

Một đội bóng khác của EURO 2020 cũng giành tối đa số điểm sau vòng bảng. Sự trưởng thành của nhiều cầu thủ trẻ của Hà Lan được ghi nhận qua từng trận.

[Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 1/8 EURO 2020: Hồi hộp chờ 'đại chiến']

Ngôi sao trẻ Donyell Malen đang mang tới luồng gió mới cho hàng công của “Cơn lốc màu da cam."

5. Bồ Đào Nha

Trận thua Đức tưởng như là đòn giáng mạnh vào ý chí của các cầu thủ Bồ Đào Nha. Họ không thể chịu nổi trước “sức ép” từ cặp cánh Robin Gosens và Joshua Kimmich. Tuy nhiên, còn Ronaldo còn hy vọng.

Ngôi sao của đội tuyển Bồ Đào Nha đã ghi được 5 bàn thắng và chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Renato Sanchez cũng mang tới nhiều kỳ vọng cho cuộc chạm trán với Bỉ.

6. Đan Mạch

Cảm xúc trái ngược là những gì Đan Mạch trải qua ở vòng bảng. Đã có những suy nghĩ về việc “bỏ cuộc” của một số cầu thủ sau khi chứng kiến tai nạn thương tâm của Christian Eriksen. Tuy nhiên, như truyện cổ tích Andersen, Eriksen hồi phục sức khỏe còn Đan Mạch hồi phục sức mạnh.

Bảng xếp hạng sức mạnh của các đội bóng ở vòng 1/8 EURO 2020 ảnh 2Hậu vệ Đan Mạch Simon Kjaer (phải) cản phá tiền đạo Nga Artem Dzyuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chiến thắng 4-1 trước Nga ở lượt trận cuối là minh chứng cho thấy Đan Mạch đã bình phục “chấn thương tâm lý," sẵn sàng cho trận đấu loại trực tiếp đầu tiên.

7. Đức

Chơi sòng phẳng trước Pháp, lấn át Bồ Đào Nha nhưng lại suýt “tan vỡ” trước Hungary. Các trận vòng bảng của Đức mang tới cảm xúc trái ngược nhau. Cuối cùng, họ cũng đi tiếp được nhưng sẽ gặp Anh ở vòng đấu tới.

Có thể, tài năng Jamal Musiala sẽ là quân bài chiến lược của huấn luyện viên Joachim Loew trong trận đấu quan trọng gặp Anh.

8. Anh

Đứng đầu bảng sau khi giành được 7 trong tổng số tối đa 9 điểm, tuy nhiên, những gì mà Anh thể hiện chưa thỏa mãn được người hâm mộ. Tuy vậy, thành tích giữ sạch lưới ở vòng bảng được xem là tín hiệu tích cực.

Giờ đây, huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ phải giải bài toán cực hóc búa về đội hình nhân sự khi trong tay ông có quá nhiều tài năng, chưa kể phải làm cực tốt yếu tố tâm lý để chuẩn bị cho trận đấu lịch sử với Đức.

9. Tây Ban Nha

Sau hai trận đấu gây thất vọng trước Thụy Điển và Ba Lan, cùng với đó là 2 cú sút penalty hỏng, cơn ác mộng đang chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique trong trận đấu gặp Slovakia.

Tuy nhiên, "quà tặng" của thủ môn Martin Dubravka đã giúp cho Tây Ban Nha có chiến thắng đậm 5-0, qua đó thẳng tiến vào vòng tiếp theo.

Trong trận đấu sắp tới gặp Croatia, La Roja được kỳ vọng có thể trút bỏ được những gánh nặng tâm lý, trở lại với đúng đẳng cấp của họ

10. Croatia

Trở lại với phong cách tấn công quen thuộc ở thời điểm khó khăn nhất, Croatia đã gây ra nhiều bất ngờ cho Scotland. Họ thi đấu lấn án đối phương và giành chiến thắng để đứng thứ 2 bảng D, sẽ chạm trán Cộng hòa Séc trong vòng tiếp theo.

Luka Modric vẫn là "quân bài" chủ lực của Croatia nhưng đã tới lúc huấn luyện viên Zlatko Dalic cần nghiên cứu thêm các phương án nhằm giảm bớt khối lượng của ngôi sao này trên sân.

11. Thụy Điển

Chơi phòng ngự cực kỳ tập trung trước Tây Ban Nha để giành 1 điểm, Thụy Điển tiếp tục thể hiện lối đá tấn công khoa học trong 2 trận đấu sau đó.

Đứng đầu bảng với 7 điểm, Thụy Điển đang được chờ đợi là "ngựa ô" của giải đấu năm nay.

12. Xứ Wales

Nhắc tới xứ Wales là người hâm mộ nhớ ngay về câu chuyện "cổ tích" tại EURO 2016 khi đội bóng này vào tới vòng bán kết.

Tuy nhiên, để lập lại chiến tích này, họ phải đối đầu với Đan Mạch rồi tiếp đó là đội thắng trong cặp đấu giữa Cộng hòa Séc và Hà Lan.

Trong những trận đấu vòng bảng, xứ Wales cho thấy lối đá phóng khoáng 4-4-2 truyền thống. Tuy nhiên, khả năng "săn bàn" của Gareth Bale đang đặt ra nhiều câu hỏi và được cho là có yếu tố quyết định xem đội bóng này có thể đi xa tới đâu.

13. Áo

Đối diện với nguy cơ chia tay giải sớm nhưng Áo kịp "tỉnh giấc" trong trận đấu với Ukraine. Một chiến thắng đã bảo đảm cho Áo việc đi tiếp nhưng đối thủ sắp tới của họ là Italy. Vì vậy, cơ hội đi tiếp của Áo không cao.

14. Thụy Sĩ

Đội bóng của huấn luyện viên Vladimir Petkovic vẫn cho thấy phong độ ổn định trong vòng bảng. Việc giành vé đi tiếp giờ đã thành thói quen của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đối thủ của họ trong vòng 1/16 lại là đội tuyển Pháp.

15. Cộng hòa Séc

1 thắng, 1 hòa và 1 thua là thành tích "thấp dần" của CH Séc trong vòng bảng. Có lẽ để vượt qua được Hà Lan trong trận đấu tới, đội bóng này sẽ phải trông chờ vào "đôi chân diệu kỳ" của tiền đạo chủ lực Patrik Schick.

16. Ukraine

Màn trình diễn ở vòng bảng của Ukraine gây ra nhiều thất vọng, đặc biệt là trong trận thua Áo. Sở hữu đội hình có những cái tên chất lượng nhưng cách chơi của Ukraine chưa làm thỏa mãn người hâm mộ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục