Hàn Quốc: Triều Tiên thành công trong việc phát triển tên lửa nhiên liệu rắn

Triều Tiên đã thành công trong việc phóng tên lửa đi khoảng cách xa và phát triển tên lửa nhiên liệu rắn nhưng vẫn chưa xác minh được liệu tên lửa đó có khả năng hồi quyển hay không.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 của Triều Tiên, ngày 18/12/2023. (Ảnh: KCNA/TTXVN)
Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 của Triều Tiên, ngày 18/12/2023. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 21/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cho biết vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) gần đây của Triều Tiên đã chứng tỏ khả năng phát triển tên lửa của nước này, song công nghệ hồi quyển của Triều Tiên vẫn chưa được xác minh.

Phát biểu trong phiên họp Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Shin Won-sik cho biết: "Triều Tiên đã thành công trong việc phóng tên lửa đi khoảng cách xa và phát triển tên lửa nhiên liệu rắn, nhưng vẫn chưa xác minh được liệu tên lửa đó có khả năng hồi quyển và tấn công chính xác mục tiêu hay không. Mặc dù công nghệ đa đầu đạn của tên lửa chưa được xác minh chính xác nhưng Triều Tiên được cho là đang đi theo hướng phát triển đó."

Để đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng của Triều Tiên, ông Shin Won-sik cho biết ông sẽ "đẩy nhanh" các nỗ lực răn đe hạt nhân với Washington để khiến các thỏa thuận của hai bên trong Nhóm Tham vấn Hạt nhân Song phương (NCG) trở nên "không thể đảo ngược" bất kể kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm tới.

Ông Shin Won-sik đưa ra đánh giá này sau khi Triều Tiên hôm 18/12 đã phóng thử ICBM nhiên liệu rắn Hwasong-18, được cho là có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ nếu phóng ở góc tiêu chuẩn.

Đây là vụ phóng ICBM thứ năm của Triều Tiên trong năm nay và là vụ phóng tên lửa Hwasong-18 thứ ba sau 2 cuộc thử nghiệm vào tháng 4 và tháng 7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.